[ẢNH] Chiến hạm Việt Nam vượt qua đội Trung Quốc tại Army Games 2021

ANTD.VN -  Dù mới lần đầu tham dự, nhưng Đội tàu chiến của Hải quân Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội Trung Quốc để đứng thứ nhì tại Cúp biển tại Army Games, xếp sau chủ nhà Nga.

Ngày 28/8, đội tuyển Hải quân Nhân dân Việt Nam tranh tài tại nội dung Sử dụng phương tiện cứu hộ cứu nạn, môn thi đấu cuối cùng của giải Cúp biển trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 được tổ chức tại Vladivostok, Nga.

Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam và Nga thi đấu ngang sức ngang tài, với thành tích chung cuộc chênh nhau chỉ vài giây. Tổ trọng tài công bố đội tuyển Việt Nam đồng giải nhất với chủ nhà Nga trong nội dung này.

Theo kết quả chung cuộc môn thi Cúp biển được tổ trọng tài thông báo sau đó, đội tuyển Việt Nam giành huy chương Bạc, xếp sau chủ nhà Nga và đứng trên hải quân Trung Quốc.

Thành tích huy chương Bạc toàn đoàn đạt được là rất đáng khích lệ, trong đó có nhiều nội dung thi Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam giành giải Nhất hoặc đồng giải Nhất với đội nước chủ nhà Nga.
Trong 5 nội dung thi đấu, Việt Nam đoạt giải Nhất nội dung bắn pháo đối hải AK 176, trên Đội chủ nhà Nga và Trung Quốc.

Đồng giải Nhất với chủ nhà Nga ở hai nội dung thi trên bờ là Đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và Sử dụng thiết bị cứu hộ-cứu nạn; giải Nhì ở hai nội dung trên biển là bắn maket mìn trôi bằng súng 14,5mm và Kỹ năng hàng hải.

Ngoài ra, Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành Hàng hải Tàu 016-Quang Trung đã được Ban tổ chức trao Giải cá nhân dành cho Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất.

Thượng úy Nguyễn Tiến Duy chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự lớn đối với tôi, vì được biết, môn thi “Cúp biển” chỉ trao Bằng khen cá nhân cho Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất và Trưởng ngành Quân khí xuất sắc nhất trong số các đội tuyển tham gia".

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử chiến hạm tham gia môn thi Cúp biển trong khuôn khổ Army Games, với biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung.
Giải đấu Cúp biển có 7 đội tuyển tham gia gồm Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Azerbaijan, Iran, Myanmar và Kazakhstan.
Tuy nhiên, giải được tổ chức riêng rẽ ở hai khu vực khác nhau. Đội Việt Nam, Nga, Trung Quốc thi đấu ở vùng biển ngoài khơi thành phố Vladivostok của Nga, các đội còn lại tranh tài trên biển Caspian giáp Iran.

Sáng 29/8, tại Quân cảng của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Liên bang Nga đã diễn ra Lễ bế mạc môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021, khép lại những ngày thi đấu sôi động, quyết liệt giữa các đội tuyển ở thành phố ven biển Vladivostok, Nga.

Lễ bế mạc được tổ chức dưới sự chủ trì của Trung tướng Evkurov Unus-Bek Bamatgireevich, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Tham dự còn có Chuẩn đô đốc Korolev Oleg Alexandrivich, Phó tư lệnh Hải quân LB Nga.
Về phía Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam, tham dự có Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác cùng đại diện Đội tuyển Hải quân nhân dân Việt Nam.
Đông đảo thành viên đội tuyển các nước tham gia hai môn thi “Cúp biển” và “Đổ bộ đường biển” của nước chủ nhà LB Nga, Trung Quốc, Abkhazia, Venezuela, Iran và Myanmar (quan sát viên) cũng có mặt tại buổi lễ.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Evkurov Unus-Bek Bamatgireevich khẳng định, trong 7 năm, Army Games đã trở thành một sân chơi lý tưởng cho quân đội các nước tham gia. Tham dự hội thao là các đội tuyển tốt nhất của các nước, góp phần mang tới tinh thần thi đấu sôi nổi, không kém phần quyết liệt, trong tình hữu nghị anh em ở các thao trường và trên biển.
Tại lễ bế mạc, thay mặt Đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam, Đại tá Trịnh Xuân Tùng phát biểu cảm ơn Bộ Quốc phòng và Hải quân LB Nga đã khởi xướng một sự kiện hết sức ý nghĩa, tạo cơ hội để quân đội và hải quân các nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, làm chủ khí tài quân sự.
Ngay sau Lễ bế mạc, Biên đội tàu 015 và 016 đã triển khai công tác chuẩn bị để bắt đầu hành trình trở về Việt Nam. Những tiếng còi tàu chào cảng vang lên. Những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đứng nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cảng trên con tàu rẽ sóng rời cảng.