Cây huyết rồng (hay còn gọi là cây máu rồng) được coi là biểu tượng của quần đảo Socotra. Loài cây trăm năm tuổi mọc trên địa hình khô cằn khiến cảnh quan nơi này như "vùng đất ngoài hành tinh" (Nguồn: Zing)
Hoa hồng sa mạc - Adenium obesum sokotranum vốn là loài cây thường mọc ở châu Phi và Ả Rập. Tuy nhiên ở Socotra, thân cây phình lớn để giữ nước giúp hoa nở rực rỡ hơn
Nổi bật nhất đảo là loại cây có nhựa màu đỏ như máu, đó là cây huyết rồng - dragon blood tree. Từ xa xưa, người dân bản địa đã dùng nhựa cây huyết rồng làm mỹ phẩm và làm thuốc
Khi còn nhỏ, cây huyết rồng chỉ có một thân nhưng khi trưởng thành, cây phân nhánh và phát triển tán có hình dạng như chiếc dù che mưa
Sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc giúp đảo Socotra được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2008
Đêm xuống, bầu trời Socotra dày đặc sao nhờ không khí trong lành hiếm có
Du khách sẽ được tận hưởng bầu trời sao lấp lánh bên những tán cây huyết rồng hùng vĩ
Tuy nhiên, cây máu rồng tại quần đảo Socotra đang đứng trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. bởi nơi đây ngày càng khô hạn do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2080, 45% môi trường sống lý tưởng của cây huyết rồng có thể mất đi
Socotra rộng 3.796 km2 với 42.000 dân sinh sống trong các ngôi làng nhỏ nằm rải rác. Thị trấn Hadiboh hiện được coi là thủ phủ của đảo này
Hiện tại đảo chỉ có vài nhà nghỉ phục vụ du khách. Nếu đam mê du lịch trải nghiệm sinh thái, bạn có thể mang theo lều để cắm trại ở bãi biển (Nguồn: VnExpress)
Ngoài loài cây huyết rồng và hoa hồng sa mạc đặc trưng, đảo Socotra còn gây ấn tượng với du khách bởi những triền cát lớn, trắng mịn chạy dọc biển Ấn Độ Dương
Du khách chỉ nên đến Socotra từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, đặc biệt tháng 10, 11 và tháng 2 sẽ có thể thoải mái tham gia trekking, nhảy dù, tắm biển… và các hoạt động ngoài trời khác vì tiết trời không quá nóng, ít có mưa
Tháng 12 và tháng 1 tuy là mùa mưa tại đảo. Tuy nhiên mùa nhiều gió vào tháng 6 - 9 lại là thời điểm lý tưởng cho du khách đam mê bộ môn lướt ván buồm
Hiện có đường bay từ Ai Cập hoặc Abu Dhabi đến thẳng Socotra. Trước năm 1999, khi trên đảo chưa có sân bay, người dân và du khách chỉ có thể đến đảo bằng tàu
Quần đảo Socotra (hay còn gọi là Soqotra) là một trong số 4 quần đảo lớn của Ấn Độ Dương, gồm các đảo: Socotra, Abd al Kuri, Samhah và Darsa Socotra. Nơi đây là một trong những hòn đảo xa châu lục gốc nhất trên thế giới, thuộc lãnh thổ Yemen, nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương, giáp bờ biển Somalia