[ẢNH] Chậm tiến độ tới 3 năm, T-14 Armata trước nguy cơ bị đình chỉ sản xuất

ANTD.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata là vũ khí gây hao tổn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông trong suốt thời gian qua và nhiều khả năng điều này sẽ chưa thể sớm kết thúc.

Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới T-14 Armata được Quân đội Nga giới thiệu lần đầu tiên tại Lễ duyệt binh chào mừng 70 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ, ngày 9/5/2015.

Chiến xa T-14 Armata gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế độc nhất vô nhị của mình đó là tháp pháo không người ngồi, toàn bộ kíp chiến đấu được bảo vệ trong một khoang riêng biệt ở thân xe.

Bên cạnh đó, xe tăng T-14 Armata còn được trang bị những thiết bị điện tử tinh vi nhất của Nga, đi kèm hệ thống phòng vệ chủ động Afghanit tiên tiến và các lớp giáp cực kỳ vững chắc.

Sau màn ra mắt ấn tượng, T-14 Armata được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thêm để trở nên hoàn thiện hơn, ví dụ như được lắp động cơ diesel tăng áp 2.000 mã lực hay mang pháo 152 mm.

Tư lệnh lục quân, Thượng tướng Oleg Salyukov vào năm 2015 còn thông báo rằng T-14 Armata sẽ hoàn thành đầy đủ các bài thử nghiệm cấp quốc gia ngay trong năm 2016.

Mặc dù vậy mốc thời gian trên đã liên tục bị đẩy lùi, hãng thông tấn TASS vừa đưa ra một tin tức làm phiền lòng nhiều người đó là quá trình thử nghiệm cấp quốc gia của T-14 Armata phải sang năm 2019 mới tiến hành.

Lý do được giải thích là sau màn ra mắt ấn tượng trên Quảng trường Đỏ, xe tăng T-14 Armata đã phát sinh quá nhiều lỗi kỹ thuật cần chỉnh sửa, thậm chí còn phải thiết kế lại nhiều chi tiết.

Như vậy là so với mốc thời gian kỳ vọng ban đầu, các bài thử nghiệm cấp quốc gia - điều chứng minh chiến xa thế hệ mới T-14 Armata chính thức hoàn thiện giai đoạn thiết kế đã bị chậm so với tiến độ đúng 3 năm.

Tuy nhiên chưa rõ mốc thời gian mà người Nga vừa đưa ra đã phải là lần cuối cùng hay chưa, bởi vì trong quá khứ không ít lần T-14 Armata đã khiến cho báo chí bị mừng hụt khi các mốc thời gian liên tiếp bị đẩy lùi.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexei Krivoruchko cho biết họ đã ký hợp đồng với Nhà máy UralVagonZavod để sản xuất tới 132 xe tăng T-14 và xe chiến đấu bộ binh T-15 trên nền tảng khung gầm Armata.

Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì dự kiến hợp đồng cung cấp trên sẽ hoàn thành vào năm 2021, tuy nhiên vì sự chậm trễ của quá trình thử nghiệm cấp quốc gia nên mốc thời gian trên rất khó hoàn thành đúng tiến độ.

Trong khi chờ đợi T-14 Armata được sản xuất hàng loạt, Quân đội Nga vẫn phải tiếp tục nâng cấp xe tăng T-72B lên chuẩn T-72B3 cùng với T-80BV thành T-80BVM để tạm thời lấp khoảng trống.

Mặc dù vậy một nền tảng xe tăng đã hàng chục năm tuổi được đánh giá khó mà đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chiến tranh hiện đại, cho nên mốc thời gian hoàn thành T-14 Armata không thể trì hoãn thêm nữa.

Vấn đề lớn nhất mà Nga phải vượt qua hiện nay đó là các nhà máy chế tạo động cơ của họ chưa sản xuất nổi "trái tim" 2.000 mã lực theo đúng bản vẽ thiết kế ban đầu.

Thiếu sự trợ giúp từ Ukraine do tình hình căng thẳng giữa hai nước là một trong những nguyên nhân chủ chốt khiến cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata chưa rõ đến bao giờ mới được hoàn thành.

Thậm chí viễn cảnh xấu nhất cũng đã được nhắc tới, đó là Nga phải hủy bỏ việc phát triển T-14 Armata để thiết kế một dòng xe tăng hoàn toàn mới, tương tự như những gì họ làm với tàu ngầm diesel-điện lớp Lada.