[ẢNH] Cầu thủ Việt kiều gây ấn tượng mạnh khi tập trung ĐT U22 Việt Nam

ANTD.VN - Chiều 1-7-2020, đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu đợt tập trung ngắn ngày với buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Trong đợt tập trung kéo dài chỉ 3 ngày này, HLV Park Hang-seo gọi lên đa phần những gương mặt đóng vai trò dự bị ở CLB

Trong 28 tuyển thủ, HAGL góp mặt nhiều nhất với 5 người

Dù hầu hết là các cầu thủ trẻ và chưa có tên tuổi...

... sự chú ý của báo giới và người hâm mộ lại đổ dồn về cầu thủ Việt kiều Tiêu Exal (trái)

Tiêu Exal (số 6) sinh năm 2000 và mang trong mình 2 dòng máu Pháp - Việt

Anh trưởng thành từ học viện bóng đá Lyon - TP.HCM, được HLV Chung Hae-soung tin dùng ở đội 1 CLB TP.HCM khi đội bóng này chiêu mộ hụt Lee Nguyễn

Tiêu Exal có chiều cao 1m82 cùng mái tóc lãng tử nên rất nổi bật trên sân

Tiêu Exal có kỹ thuật cơ bản tốt, rất đa năng khi có thể chơi tiền vệ công, tiền vệ phòng ngự hay thậm chí cả trung vệ

Số 6 này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều giá trị cho ĐT U22 Việt Nam trong thời gian tới

Sau buổi tập nhẹ chiều 1-7...

... U22 Việt Nam sẽ có một trận đấu tập vào chiều 2-7

Sau đó, tất cả được trả về CLB chủ quản ngay trong ngày 3-7

Các đợt tập trung ngắn hạn trong năm 2019 được coi là chìa khóa cho tấm HCV SEA Games, chính vì thế HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục vận dụng điều này để tìm ra những nhân tố tốt nhất cho mục tiêu SEA Games 2021

HLV Park không kịp có mặt trong buổi tập đầu tiên, nên trợ lý Kim Han-yoo là một trong những người được phân công theo dõi các cầu thủ

Bác sĩ Choi làm việc cùng các cầu thủ bị đau nhẹ

Sau khi được trả về CLB ngày 3-7, dự kiến ngày 5-8 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có đợt tập trung ngắn hạn thứ hai trong năm 2020.