Người dân trú ẩn trong một nhà thờ ở khu đất cao đề phòng xảy ra ngập lụt sau khi sóng thần tấn công
Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia xác nhận, ngoài số nạn nhân thiệt mạng, khoảng 600 người đã bị thương và 20 người khác đang mất tích
Ngoài thiệt hại về người, sóng thần còn phá hủy 430 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 con tàu
Giới chức Indonesia cho rằng, cơn sóng thần này không phải do động đất gây ra, mà có khả năng do thủy triều dâng bất thường vào thời điểm trăng tròn và lở đất dưới đáy biển do hoạt động tại núi lửa Krakatau
Cục Khí tượng Australia đang theo dõi tình hình và đã phát cảnh báo đỏ cho các phi công của các hãng hàng không hoạt động trong khu vực rằng tro bụi núi lửa đang lan về phía tây nam tới độ cao 55.000 feet (16,7km)
Cảnh đổ nát sau khi sóng thần tấn công
Một chiếc xe ô tô bị lật sau khi sóng thần có độ cao 0,9m tràn vào
Hình ảnh từ trang Flight Radar 24 cho thấy tro bụi từ núi lửa lan ra tuyến đường bay chính từ Sydney tới Dubai
Đợt núi lửa Krakatau phun trào hồi năm 1883 đã làm hơn 36.000 người thiệt mạng