[ẢNH] Cận cảnh cuộc sống đời thường của Thủ tướng Đức Merkel

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong gần một thập kỷ, theo bình chọn mới đây của tạp chí danh tiếng Forbes. Bà đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất trong năm thứ 9 liên tiếp. Những người đứng sau bà bao gồm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen và Giám đốc điều hành của General Motors Mary Barra.

Mặc dù vậy, rất ít người biết về cuộc sống đời thường của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Trở thành Thủ tướng Đức từ năm 2005 và đang ở trong nhiệm kỳ thứ 4, bà Merkel đã xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo chính trực và không tiết lộ nhiều về đời sống cá nhân

Thủ tướng Merkel từng nói với cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan rằng, bà khởi đầu ngày mới bằng việc ăn sáng với chồng, ông Joachim Sauer

Ông Sauer, một giáo sư hóa học, đã hối thúc bà Merkel về các vấn đề chính trị như bất kỳ công dân bình thường nào khác, trong bữa sáng

Ông Sauer và bà Merkel được cho là thích đi bộ đường dài và tham dự các buổi hòa nhạc cùng nhau. Ông Sauer cũng rất giản dị, thường bay trên các hãng hàng không giá rẻ thay vì đi cùng chuyên cơ với bà Merkel

Trong khi làm việc, Thủ tướng Merkel thường áp dụng cách tiếp cận khoa học đối với chính trị. “Người ta thường chỉ trích tôi không hành động đủ nhanh”, bà Merkel nói, trong một bộ phim tài liệu của BBC, “Rằng tôi đã để cho mọi thứ diễn ra quá lâu. Đối với tôi, điều quan trọng là tôi đã cân nhắc tất cả các phương án, xem xét mọi kịch bản”

Kết quả là, Thủ tướng Merkel không bao giờ vội vã đưa ra quyết định. “Tôi nghĩ, tôi can đảm vào thời điểm quyết định. Nhưng tôi cần rất nhiều thời gian suy nghĩ ban đầu, và tôi cố gắng cân nhắc càng nhiều càng tốt”, bà Merkel chia sẻ

Ngoài công việc, Thủ tướng Merkel là một người hâm mộ bóng đá. Bà sát cánh bên cạnh đội tuyển quốc gia Đức trong hành trình giành chức vô địch bóng đá World Cup 2014

Món ăn yêu thích nhất của bà Merkel là bắp cải xanh và xúc xích Đức. Bà được bầu chọn là “Nữ hoàng bắp cải” tại Oldenburg năm 2001

Nữ Thủ tướng Đức là một đầu bếp tài năng, mặc dù hiện không rõ liệu bà có nhiều thời gian để tự nấu ăn cho mình hay không. Một số món ăn đặc trưng của bà bao gồm súp khoai tây, thịt bò và bánh mận

Thủ tướng Merkel vẫn giữ thói quen ăn uống từ giai đoạn thiếu thốn trước đây ở Đông Đức. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Superillu của Đức, bà Merkel tiết lộ: “Tôi vẫn mua một thứ gì đó ngay sau khi nhìn thấy chúng, dù tôi không thực sự cần đến. Đó là thói quen đã ăn sâu, bắt nguồn từ một nền kinh tế mà mọi thứ đều khan hiếm. Mọi người luôn tìm cách tích trữ mỗi khi họ có thể”

Do công việc bận rộn, nên Thủ tướng Merkel thường không nhiều thời gian nghỉ ngơi, và có thể chỉ ngủ 4 giờ mỗi ngày

Thủ tướng Merkel thường ngủ bù vào các ngày cuối tuần. “Tôi có khả năng giống như lạc đà, tích trữ mọi thứ và sau đó lấp đầy trở lại”, bà Merkel nói

Vào năm 2018, Thủ tướng Merkel đã tuyên bố rằng bà sẽ không tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa sau khi hoàn thành nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2021