[Ảnh] Cận cảnh bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng đang được thần tốc xây dựng ở quận Hoàng Mai

ANTD.VN -  Ngày 30-7, 1.000 công nhân kỹ sư đang hối hả trên công trường xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid 19 nặng và nguy kịch 500 giường đầu tiên tại Hà Nội. Dự kiến ngày 25-8, công trình sẽ hoàn thành…
Sáng 30-7, dễ cảm thấy không khí hối hả tại công trường xây dựng bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kich ở Hoàng Mai, Hà Nội.
Bệnh viện dã chiến quy mô 500 giường nằm trên địa bàn phường Yên Sở, quận Hoàng Mai theo chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội.
Bệnh viện dã chiến này có quy mô 3,5ha do Bệnh viện Đại học Y làm chủ đầu tư. Nơi đây sẽ được dùng để điều trị những bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch.
Mặt bằng bệnh viện dã chiến Hoàng Mai
Các đơn vị đang khẩn trương thi công
Trên công trường, 200 kỹ sư và 800 công nhân đang khẩn trương làm việc liên tục trong 3 ca.
Các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai cũng đang tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng đường vào bệnh viện để hoàn thành nhanh nhất dự án cấp bách này

Chỉ 5 ngày sau khi có chỉ đạo từ thành phố, 3 ngày sau mặt bằng cơ bản đã được bàn giao để đơn vị thi công triển khai.

Hiện dự án đang thi công hạ tầng, kết cấu nền móng để chuẩn bị lắp dựng hoàn thiện các khu nhà.

Theo thiết kế, bệnh viện dã chiến sẽ có các khu nhà xanh là nơi tiếp đón hành chính, khu nhà vàng là nơi nghỉ dưỡng điều trị và khu nhà đỏ là nơi phân loại bệnh nhân nặng.

Hiện nay, bệnh viện dã chiến có 1 đường vào tại ngõ 587 đường Tam Trinh nhưng nhỏ hẹp, chỉ đi được một chiều.

UBND TP đã chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá xây dựng nhà ở tại phường Yên Sở để mở đường vào bệnh viện dã chiến.

Đơn vị thi công khẳng định nỗ lực sẽ hoàn thành công trình trong 1 tháng (đến ngày 25/8)

Trong điều kiện giãn cách, đơn vị thi công cũng bố trí đủ các điều kiện phòng chống dịch bệnh đảm bảo công trường xây dựng an toàn.

Đơn vị thi công cũng cam kết đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình

UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt bồi thường hỗ trợ đối với 18 hộ gia đình có đất nằm trong diện giải toả để mở rộng đường vào bệnh viện dã chiến. Những hộ cố tình không di dời sẽ bị cưỡng chế...