[ẢNH] Biên phòng Việt Nam có thêm 2 tàu tuần tra cao tốc hiện đại

ANTD.VN - Theo báo Quân đội nhân dân, từ ngày 25 - 29/6, Hội đồng nghiệm thu kỹ thuật của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu làm Chủ tịch hội đồng đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 2 tàu tuần tra cao tốc ký hiệu SPa 4207.  

Được biết, đây là 2 trong số 4 tàu tuần tra cao tốc do Tổng công ty Sông Thu đóng mới cho Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo ký kết vào tháng 4/2015. Trong ảnh là Thiếu tướng Nguyễn Đăng Nhiễu - Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang kiểm tra các thiết bị trên tàu.

Ngày 18/1/2018, Tổng công ty Sông Thu đã tiến hành hạ thủy 2 tàu, tổ chức huấn luyện kíp tàu (từ ngày 5 đến 30/3/2018) đồng thời nghiệm thu cấp nhà máy trong 2 ngày 17 và 18/3/2018.

Tàu tuần tra SPa (Stan Patrol) 4207 là thiết kế của Tập đoàn Damen - Hà Lan, nó có thiết kế phần mũi rất tương đối khác lạ so với những mẫu tàu tuần tra khác, nổi bật với khả năng đi biển ưu việt.

Stan Patrol 4207 có hình dáng vỏ đơn làm từ hợp kim nhôm với đáy hình chữ V sâu và cánh đè sóng, được trang bị hầm chân vịt đặc biệt để hệ thống đẩy làm việc hiệu quả hơn và giảm độ rung và tiếng ồn…

Tàu Damen Stan Patrol 4207 được thiết kế đảm bảo những chỉ tiêu chất lượng và thự hiện chức năng sau như: Cách thức bố trí hợp lý và hiệu quả; Tính năng hoạt động cao.

Bên cạnh đó tàu còn một số ưu điểm khác như tiết kiệm chi phí vận hành; Dễ dàng bảo dưỡng; Được đóng theo tiêu chuẩn chất lượng cao và hiện đại; Được trang bị những máy móc mới và đạt tiêu chuẩn thương mại cao.

Thông số kỹ thuật cơ bản của tàu tuần tra cao tốc Spa 4207 bao gồm chiều dài 42,81 m; chiều rộng 7,11 m; chiều cao mạn 3,77 m; thủy thủ đoàn 18 người. 

Tàu được trang bị hệ động lực bao gồm 2 động cơ diesel với công suất  máy 4.200 bKW (5632 bhp) khi ở vòng tua máy 1.600 rpm; tốc độ tối đa 25,5 hải lý/h.

Một điểm đặc biệt nữa của Spa 4207 đó là nó có khả năng tiếp nhận xuồng cao tốc ở cửa phía đuôi giống như cách thu hồi và triển khai tàu đệm khí của tàu đổ bộ cỡ lớn.

SPa 4207 được tối ưu hóa cho công tác tuần tra vùng ven biển biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và an toàn hàng hải. Khi chính thức làm nhiệm vụ trên biển thì đây sẽ là phương tiện phục vụ rất đắc lực cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Việc đóng thành công trong nước lớp tàu tuần tra hiện đại này ngoài việc đáp ứng yêu cầu về trang bị của lực lượng còn góp phần giảm ngân sách so với phương án mua sắm từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, giúp nâng cao năng lực ngành đóng tàu quân sự trong nước nói chung và nâng cao uy tín của Tổng công ty đóng tàu Sông Thu nói riêng.