[ẢNH] Bí ẩn loại tên lửa Iran vừa dùng để tấn công Mỹ sáng nay

ANTD.VN - Truyền thông Iran cho biết, loại vũ khí được nước này sử dụng nhằm tấn công các căn cứ của Mỹ ở Iraq là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 với tầm bắn khoảng 300km.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rạng sáng nay tiến hành dồn dập hai đợt tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Ain al-Asad và Irbil của Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú. 

Đây được coi là hành động đáp trả trực diện của Iran nhằm báo thù cho tướng Qassem Soleimani bị Mỹ hạ sát vào sáng hôm 3-1 tại Iraq.

Cuộc tập kích tên lửa này gây lo ngại nguy cơ nổ ra xung đột quân sự trực diện giữa Mỹ và Iran. 

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng bước đi tiếp theo của hai nước sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ thiệt hại của lực lượng quân sự Mỹ sau cuộc tập kích tên lửa của Iran.

Loại tên lửa được Iran sử dụng để tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq là tên lửa Fateh-110. 


Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Iran trang bị vào biên chế từ năm 2002 tới nay.

Mặc dù gia nhập biên chế của Quân đội Iran từ năm 2002, tuy nhiên phải tới năm 2010 loại tên lửa này mới bắt đầu được lộ diện khi chúng được sử dụng tại các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo các tài liệu được truyền thông Iran công bố, loại tên lửa này được Iran phát triển từ phiên bản tên lửa Zelzal-2. 

Tên lửa có trọng lượng tổng cộng 3.500 kg, dài 8,9 mét và đường kính 60 cm. 

Đây là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, sử dụng động cơ một pha phóng với nhiên liệu rắn. 

Tầm bắn tối đa của loại tên lửa này lên tới 300 km. Chính vì vậy, từ một số địa điểm bí mật, lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran sẽ phóng vào các căn cứ Mỹ trên đất Iraq.

Đặc biệt, tên lửa đạn đạo Fateh-110 của Iran có tốc độ bay cực nhanh, tối đa lên tới Mach 3.5 - tương đương với khoảng 1.200 mét/giây. 

Với tốc độ cực lớn này, tên lửa sẽ bay hết tầm bắn chỉ trong vòng chưa tới 5 phút. Điều này góp phần giải thích tại sao các hệ thống phòng thủ của Mỹ đã bị bất ngờ khi chúng tấn công.

Tên lửa Fateh-110 có hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với định vị toàn cầu và quang điện tử. 

Hệ thống dẫn đường này cho phép Fateh-110 có độ sai số mục tiêu chỉ trong khoảng 2-3m.

Tuy vậy trong số các tên lửa được phóng vào căn cứ Mỹ có không ít quả đã chệch mục tiêu, rất có thể do các hệ thống điện tử của Mỹ phá sóng dẫn đường. 

Hiện tên lửa Fateh-110 đang tiếp tục được Iran nâng cấp, tầm bắn có thể lên tới 500km, cùng với đó chúng được trang bị các loại đầu đạn khác nhau để công phá mục tiêu.