[ẢNH] Bất ngờ lớn khi tiêm kích F-35 "hạ cánh" ngay trong khuôn viên Nhà Trắng

ANTD.VN - Máy bay trực thăng của các Tổng thống Mỹ cất hạ cánh trong khuôn viên Nhà Trắng không phải điều gì bất thường, tuy nhiên một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 xuất hiện tại đây thì quả là vô cùng kỳ lạ.

Hình ảnh được cho là vô cùng kỳ lạ vừa được báo chí đăng tải, khi trước khuôn viên bãi cỏ South Lawn của Nhà Trắng xuất hiện một chiếc tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II cùng khoang đổ bộ tàu vũ trụ của NASA.

South Lawn hay Bãi cỏ phía Nam là một khu vực rất rộng thuộc Nhà Trắng, đây là nơi mà trực thăng Marine One của Tổng thống Mỹ thường sử dụng làm nơi cất hạ cánh.

Sự hiện diện của chiếc tiêm kích tàng hình cùng module đổ bộ vũ trụ của NASA tại đây đã khiến báo giới quan tâm, phải chăng Tổng thống Trump quyết định bổ sung vào danh sách phương tiện đi lại của mình thêm hai thứ này?

Tuy nhiên sự thực không phải như vậy, vì bãi cỏ South Lawn ngoài chức năng bãi đáp trực thăng còn được sử dụng để làm nơi tổ chức các cuộc triển lãm ngoài trời.

Chiếc tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II cùng tàu vũ trụ của NASA được đưa tới đây chính là nhằm mục đích trưng bày sản phẩm tiêu biểu của nền công nghiệp Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đang nói chuyện với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lockheed Martin Marilyn Hewson và phi công thử nghiệm Alan Norman phía trước chiếc F-35.

Với chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa theo tinh thần "Nước Mỹ trên hết" Tổng thống Donald Trump rất muốn các đối tác nước ngoài tăng cường mua sắm vũ khí Mỹ bên cạnh sản phẩm công nghiệp thông thường.

Chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 được xem như một mặt hàng xuất khẩu đầy tiềm năng của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, sẽ mang lại cho họ những khoản thu rất lớn.

Mỹ đã đầu tư rất nhiều tiền bạc vào dự án F-35, cho nên họ cần khấu hao hết giá trị máy móc cũng chi phi phí nghiên cứu chế tạo thông qua các hợp đồng lớn trong tương lai.

Thông qua hành động đưa F-35 tới triển lãm tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump có lẽ muốn ngầm gửi thông điệp rằng ông sẽ làm mọi cách để F-35 trở thành món hàng "hot" trên thị trường vũ khí thế giới.

Đây là điều được đánh giá có triển vọng rất cao, vì trong tương lai gần F-35 được ở trong tư thế "một mình một chợ" trên thị trường vũ khí thế giới khi các đối thủ cạnh tranh với nó đều chưa sẵn sàng.

Khi mới nhậm chức, ông Trump từng đe dọa sẽ chấm dứt dự án F-35 vì chi phí phát sinh quá mức cho phép, tuy nhiên sau đó mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo và F-35 đã được Lockheed Martin giảm giá rất nhiều.

Dự kiến sau năm 2020 thì đơn giá mỗi máy bay F-35 chỉ còn 80 triệu USD, tức là rẻ hơn rất nhiều so với Su-35, trong khi tính năng kỹ chiến thuật của nó ngày càng hoàn thiện hơn.

Ngoài đơn hàng 300 chiếc F-35 đã được ký kết nhằm cung cấp cho quân đội Mỹ và đồng minh, Lockheed Martin còn hy vọng rằng sẽ bán được tới trên 2.000 tiêm kích loại này trên phạm vi toàn thế giới.

Với chính sách linh hoạt trong buôn bán vũ khí, giờ đây không cần phải là đồng minh quá thân cận với Washington mới có cơ hội sở hữu tiêm kích tàng hình, do vậy F-35 được dự báo sẽ đạt doanh số rất tốt trong những năm tiếp theo.