Tuy là một nhóm khủng bố hồi giáo khét tiếng đã từng thực hiện các vụ tấn công khiến hàng trăm người thiệt mạng, nhưng mới đây Al-Shabab ở Somalia lại là nhóm khủng bố khét tiếng đầu tiên cấm dùng túi nilon để bảo vệ môi trường.
"Túi nilon gây nguy hiểm cho cuộc sống của con người và động vật", NY Times dẫn lệnh cấm mới đưa ra của al-Shabab, nhóm khủng bố được al-Qaeda hậu thuẫn.
Theo đó, những cư dân đang sinh sống trong khu vực do nhóm này kiểm soát sẽ không được dùng bất kỳ loại túi nilon nào nữa.
Trước đó, al-Shabab đã cấm cả âm nhạc, rạp chiếu phim, chảo vệ tinh và các tổ chức nhân đạo hoạt động ở đây.
Lệnh cấm được đăng tải trên các kênh truyền thông của al-Shabab, đài phát thanh Radio Andalus và tài khoản Twitter.
Nhiều người tỏ ra bất ngờ bởi al- Shabab là nhóm Hồi giáo cực đoan gây thương vong nhiều nhất ở châu Phi, từng tàn sát hàng nghìn người.
"Tôi nghe nói họ cấm sử dụng túi nilon. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Họ cũng nên bỏ lệnh cấm các tổ chức nhân đạo tới khu vực al-Shabab kiểm soát", một người Somalia cho biết.
Nhiều người khác hy vọng al-Shabab cấm cả đánh bom tự sát và giết hại thường dân.
al-Shabab từng gây ra nhiều vụ tấn công, giết hại nhiều người
Vụ tấn công lớn nhất gần đây của nhóm này diễn ra vào tháng 10-2017.
Khi đó, các phiến quân đã đánh bom xe tự sát, khiến 512 người thiệt mạng ở thủ đô Mogadishu.
Mỹ đã liệt al-Shabab vào danh sách các nhóm khủng bố nước ngoài và từng mở nhiều đợt truy quét.
Hiện tại quân số của lực lượng này dao động khoảng 9.000 phiến binh.
Trang bị của chúng chủ yếu là các loại súng trường tấn công, súng máy và một số súng phóng lựu có nguồn gốc Trung Quốc và Liên Xô.
Được thành lập vào năm 2006, Al-Shabab được coi là nhóm khủng bố khét tiếng nhất châu Phi.
Năm 2012 nhóm này từng tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố khét tiếng Al-Qeada.
Tuy nhiên chỉ sau đó 2 năm, những xung đột giữa các thủ lĩnh nhóm này và tổ chức Al-Qeada khiến chúng phá vỡ thỏa thuận này.
Sau đó chúng lại có xu hướng trung thành với đường lối của tổ chức khét tiếng IS. Vào ngày 1-9- 2014, một cuộc tấn công không người lái của Mỹ đã giết chết lãnh đạo al-Shabaab Ahmed Abdi Godane, còn được gọi là Mukhtar Abu Zubair của tổ chức khét tiếng này.