[ẢNH] Ấn Độ hủy hợp đồng S-400 khi Nga lùi giao hàng tới năm 2025?

ANTD.VN - Thương vụ mua sắm hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf giữa Nga và Ấn Độ có thể còn gặp nhiều khúc mắc hơn cả hợp đồng ký với Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào tháng 10/2018, trong chuyến thăm New Delhi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký thỏa thuận mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf với trị giá 5,43 tỷ USD.

Ấn Độ và Nga từ lâu đã có hợp tác quân sự chặt chẽ, bởi vậy thương vụ mua sắm vũ khí có giá trị cực lớn trên không gây ngạc nhiên, nó đưa New Delhi trở thành khách hàng lớn nhất của S-400.

Tuy nhiên trong khi tưởng như mọi thứ đều diễn ra thuận lợi thì đã có những sóng gió mới nổi lên, đầu tiên là việc Ấn Độ có xu hướng xoay trục, giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí Nga.

Sự thất bại của chương trình tiêm kích tàng hình thế hệ 5 FGFA hay việc Nga chào bán S-400 và Su-35 cho Trung Quốc theo đánh giá đã làm New Delhi cảm thấy bị phản bội.

Nhưng yếu tố tác động lớn nhất lại đến từ phía Mỹ, mặc dù ban đầu Washington đã đưa Ấn Độ ra khỏi danh sách chịu lệnh trừng phạt theo Đạo luật CAATSA nếu mua vũ khí Nga, nhưng rồi họ lại đổi ý.

Mỹ là đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, New Delhi đang rất muốn mua tiêm kích thế hệ 5, máy bay chống ngầm hay công nghệ tàu sân bay... do Mỹ phát triển.

Trước sức ép ngày càng lớn của Mỹ, đã có dấu hiệu cho thấy Ấn Độ có ý định hủy bỏ hợp đồng mua S-400 vì lợi ích mà hệ thống phòng thủ này mang lại không so sánh được với thiệt hại do Mỹ cấm vận.

Có thể lấy ví dụ rõ ràng nhất đó là truyền thông Ấn Độ gần đây thường xuyên chỉ trích tính năng cũng như màn thể hiện của S-400 tại chiến trường Syria mà theo họ là "đáng thất vọng".

Và chỉ mới đây một diễn biến bất ngờ đã tới, đe dọa sẽ khiến cho thương vụ mua sắm hệ thống phòng không S-400 sớm sụp đổ, khi hướng tác động lại đến từ chính Nga.

Nga đã yêu cầu Ấn Độ phải nhanh chóng chuyển khoản phần tiền đặt cọc cho hợp đồng nếu muốn Moskva tiếp tục sản xuất các thành phần S-400 cho nước này.

Chưa dừng lại đây, báo chí Nga còn đưa ra cảnh báo rằng nguồn cung hệ thống S-400 cho Ấn Độ có thể sẽ bị gián đoạn, Moskva không giải thích rõ về sự đình trệ trên.

Mặc dù theo ước tính các doanh nghiệp quốc phòng Nga sản xuất ra ít nhất 3 hệ thống tên lửa phòng không S-400 mỗi năm, tuy nhiên việc cung cấp các tổ hợp này cho Ấn Độ sẽ phải kéo dài 5 - 6 năm và chỉ hoàn thành vào năm 2025 thay vì 2020 như ban đầu

Đây là điều có lẽ New Delhi sẽ cảm thấy khó chấp nhận, khi họ không thể chờ đợi thời gian giao hàng lâu đến mức như vậy, nhất là khi tình hình biên giới với Pakistan và Trung Quốc đang căng thẳng.

Có thể đây chính là giọt nước tràn ly khiến cho thương vụ mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 giữa Nga và Ấn Độ chính thức bị tuyên bố hủy bỏ.

Nếu điều đó xảy ra, Ấn Độ có thể tìm đến các nhà cung cấp châu Âu hay Israel, khi mua hàng của đối tác này New Delhi không lo lắng bị trừng phạt bởi Đạo luật CAATSA.