[ẢNH] 6 tàu ngầm của Australia có sức mạnh thế nào mà bị thay thế?

ANTD.VN -  Dù xây dựng một lực lượng hải quân theo tiêu chuẩn khá hiện đại, mạnh mẽ, nhưng biên đội tàu ngầm lớp Collins gồm 6 chiếc của Australia lại bị cho là không tương xứng, chính vì thế nước này mới lên kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân của Mỹ-Anh.
Australia là quốc gia biển và sở hữu lực lượng hải quân hùng hậu, nhưng hiện chỉ có 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Collins. Đây là phiên bản mở rộng của lớp tàu ngầm Type 471 do Thụy Điển phát triển.
Tàu ngầm lớp Collins đã phục vụ trong biên chế Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) từ năm 1996 để thay thế cho lớp Oberon thế hệ cũ.
Quá trình đóng 6 tàu ngầm này diễn ra từ năm 1990 đến tận năm 2003 mới chấm dứt.
Tàu ngầm lớp Collins có chiều dài 77,42 m; chiều rộng 7,8 m; mớn nước 7 m; lượng giãn nước khi nổi đạt 3.100 tấn và lên tới 3.407 tấn khi lặn.

Các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Australia có thủy thủ đoàn đầy đủ là 42 người.

Sau đợt nâng cấp vào năm 2009, số lượng thủy thủ đoàn và sĩ quan đầy đủ của tàu được nâng lên con số 58 người.

Hệ thống động lực của tàu ngầm Collins bao gồm 3 động cơ diesel Garden Island-Hedemora HV V18b/15Ub (VB210) và 3 máy phát điện Jeumont-Schneider.
Với hệ thống động lực này cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa 10 hải lý/h (19 km/h) khi nổi hoặc 20 hải lý/h (37 km/h) khi lặn.
Tầm hoạt động của tàu ngầm lớp Collins đạt 11.500 hải lý (21.300 km) khi đi nổi, hoặc 9.000 hải lý (17.000 km) khi dùng ống thở, hoặc 480 hải lý (890 km) khi chạy ngầm ở tốc độ 4 hải lý/h (7,4 km/h).
Tàu ngầm lớp Collins có thời gian bám biển liên tục 70 ngày, độ sâu lặn tối đa được thông báo là 200 m.
Tàu được tích hợp hệ thống điện tử khá hiện đại gồm sonar Thomson Sintra Scylla và Thales SHORT-TAS, cùng hệ thống quản lý chiến đấu Raytheon CCS Mk2 (AN/BYG-1).
Với hệ thống điện tử tối tân này giúp tàu ngầm lớp Collins nhanh chóng phát hiện mục tiêu từ đối phương, từ đó tung ra đòn tấn công hiệu quả.
Vũ khí của tàu ngầm lớp Collins gồm 6 ống phóng cỡ 533 mm, mang theo hỗn hợp ngư lôi hạng nặng Mark 48 Mod 7 CBASS và tên lửa hành trình chống hạm UGM-84C Harpoon.
Tàu ngầm lớp Collins cũng được đánh giá là một trong những tàu ngầm điện - diesel có khả năng hoạt động khá êm, thậm chí không thua kém so với tàu ngầm lớp Kilo của Nga.

Tuy vậy nếu so với tàu ngầm hạt nhân thì tàu ngầm điện - diesel nép vế hoàn toàn, chúng không phù hợp với tác chiến khi đối đầu với các đối thủ mạnh, đây chính là lý do khiến Australia tìm mua tàu ngầm nguyên tử của Anh-Mỹ.

Mặt khác các tàu ngầm lớp Collines cũng đang tiến tới giai đoạn cuối của vòng đời, vì thế Australia phải nhanh chóng tìm phương án thay thế.