[ẢNH] 15.000 binh sĩ Syria lăn xả tại tử địa Đông Ghouta, chiến thắng đến gần nhưng phương Tây lại lo lắng

ANTD.VN - Đông Ghouta có tính quyết định trên chiến trường, vì thế quân đội Syria dưới sự hỗ trợ của không quân Nga đã mở chiến dịch với hàng chục nghìn binh sĩ và xe tăng cùng một lực lượng pháo binh mạnh mẽ nhằm giải phóng vùng đất này.

Chiến trường Syria đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011. Hiện tại đang có hàng chục nghìn binh sĩ và xe tăng các loại nhằm giành thắng lợi trên chiến trường này, tạo bước ngoặt lớn trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đây là lần thứ hai quân đội Syria quyết định triển khai cụm binh lực cực lớn trên chiến trường.

Lần thứ nhất quân đội Syria quyết định triển khai số lượng lớn binh sĩ là tại chiến trường Deir Ezzor trong cuộc chiến với khủng bố IS.

Và lần này tại chiến trường Đông Ghouta phía đông thủ đô Damascus, quân đội Syria lại quyết định bố trí binh lực dày đặc nhằm tạo ra bước ngoặt trên chiến trường.

Bất chấp sức ép từ phương Tây nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức có thời hạn 30 ngày, quân đội Syria và khủng bố HTS vẫn lao vào tử chiến quyết liệt.

Quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn cơ giới số 4 và lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria", phối hợp với các đơn vị khác quyết chiến dù bị sức phản kháng mãnh liệt từ phiến quân.

Giới quan sát nhận định, Đông Ghouta trở thành điểm nóng của chiến trường Syria sau khi IS sụp đổ tại Deir Ezzor.

Các lực lượng phiến binh thánh chiến đã chiếm khu vực này ngay từ lúc cuộc nội chiến nổ ra.

Bảy năm trôi qua, dù quân đội Syria tổ chức nhiều đợt phản công nhằm giành lại khu vực này, tuy nhiên đều thất bại.

Sự thất bại một phần đến từ tiềm lực của các cánh quân thuộc quân đội Syria chưa đủ mạnh do họ phải phân tán rộng trên chiến trường nhằm chống lại hàng loạt đối thủ.

Mặt khác lực lượng chủ công của quân đội Syria là "Hổ Syria" vẫn đang phải căng mình đối đầu với tàn binh IS trên chiến trường Deir Ezzor.

Hơn nữa sự can thiệp bất ngờ của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria khiến cho tình thế xoay chuyển 

Nhận thấy điều này, liên quân Nga-Syria quyết định mở chiến dịch nhằm dứt điểm nhóm phiến binh thánh chiến ven thủ đô Damascus, giải phóng được khu vực này sẽ tạo thế trận vững chắc phía sau lưng cho quân đội Syria.

Các phiến binh thánh chiến đang chiếm giữ tử địa Đông Ghouta hiện nay bao gồm khủng bố HTS, lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) và một số nhóm phiến quân thánh chiến nhỏ khác.

Sự hỗn tạp không thống nhất giữa các lực lượng chiếm giữ tại khu vực này sẽ phần nào tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Syria. 

Nhưng mặt khác các nhóm phiến binh thánh chiến tại Đông Ghouta lại sở hữu khả năng tác chiến đỉnh cao và liều lĩnh hơn hẳn IS khiến cho chiến trận càng thêm ác liệt.

Thương vong đang tăng cao chóng mặt nhưng điều đó vẫn không làm các bên giảm cường độ tấn công nhau.

 Ngày 26-02 phối hợp với cuộc tấn công trên hướng đông khu vực Đông Ghouta, các đơn vị thuộc sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa tổ chức cuộc tấn công vào khu phố lớn Al-Ajami bên trong quận Haratsa.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân đội Syria cho biết, các đơn vị vũ trang Syria nỗ lực tiến công vào khu vực Al-Ajami sau đòn tập kích chọc thủng hàng rào phòng ngự của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham phía tây quận Harasta.

Các đơn vị quân đội Syria đánh chiếm được hàng chục tòa nhà phía tây khu phố lớn Al-Ajami sau cuộc chiến khốc liệt với các tay súng khủng bố thuộc nhóm HTS và Faylaq Al-Rahman.

Trong ngày 26-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ yêu cầu 5 giờ ngừng bắn mỗi ngày trong khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, cho phép dân thường có thời gian di tản ra khỏi vùng chiến sự an toàn.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, yêu cầu ngừng bắn của Tổng thống Nga diễn ra mỗi ngày từ 9 giờ sáng - 2 giờ chiều (giờ Damascus).

Việc dừng bắn nhân đạo mới nhất này được thực hiện trong tất cả các khu vực vùng Đông Ghouta, bao gồm cả các khu vực có sự hiện diện của nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham.

Như vậy, theo yêu cầu này, không quân Nga và quân đội Syria bắt buộc phải tiến hành các cuộc tấn công vào rạng sáng và hoàng hôn. 

Đây cũng là đòn cân não nặng nề giáng vào các nhóm Hồi giáo cực đoan, gây tâm lý căng thẳng vì yêu cầu này cũng là tuyên bố chính thức của Nga, quyết quét sạch phiến binh khỏi Đông Ghouta.

Cùng ngày 26-02 ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, bất kỳ nhóm phiến binh nào liên minh với tổ chức khủng bố HTS đều bị coi là một mục tiêu để tấn công tiêu diệt.

Ông Lavrov nói: "Ở Đông Ghouta và Idlib, một số nhóm chiến binh được các nước phương Tây ủng hộ và coi là" ôn hòa ", như nhóm Harakat Ahrar Al-Sham và Jaysh Al-Islam có những mối liên hệ trực tiếp với tổ chức khủng bố HTS, được xác định trong nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an LHQ".

"Trường hợp này, những đồng minh của HTS không được điều chỉnh bởi các điều khoản trong lệnh ngừng bắn", ông Lavrov nói thêm.

"Tiến công vào những nhóm này là những cuộc tấn công hợp pháp của Lực lượng vũ trang Syria và tất cả những lực lượng ủng hộ quân đội Syria". 

Như vậy, chính phủ Nga khẳng định, quân đội Syria và không quân Nga sẽ tiêu diệt hết các nhóm phiến quân “ôn hòa” Harakat Ahrar Al-Sham và Jaysh Al-Islam, được Mỹ và các nước vùng Vịnh thù địch với Damascus hậu thuẫn

Trong khi đó Mỹ lại đang đe dọa tấn công vào lực lượng quân đội Syria.

Washington không loại trừ việc sử dụng quân đội chống lại lực lượng chính phủ Syria. Điều này được đại diện thường trực của Mỹ tại LHQ Nikki Haley tuyên bố khi phát biểu tại Viện Chính trị Đại học Chicago.

"Giải pháp quân sự không bị loại trừ trong mọi tình huống. Chúng tôi không muốn rơi vào tâm điểm cuộc xung đột Syria, nhưng chúng tôi muốn làm những gì có thể để bảo vệ con người trước vũ khí hóa học", bà Haley cho biết.

Bà Haley nhấn mạnh rằng, Mỹ tiếp tục gây áp lực lên Nga, là "bên đang bao che cho chính phủ Tổng thống Syria Bashar Assad và ngăn cản việc cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo tới Đông Ghouta".

Đồng thời, bà Haley cũng không phủ nhận rằng Mỹ có thể sẽ lại tấn công Syria như vào tháng 4-2017, nếu có xác nhận về việc sử dụng vũ khí hóa học.

"Không ai đơn thuần thực hiện các đòn tấn công tên lửa. Phải biết rõ ai đang có mặt trong khu vực bị tấn công. Tổng thống Donald Trum đã nói rõ rằng, ông sẽ không kể lể về kế hoạch, nhưng Assad hiểu là chúng tôi sẽ hành động nếu chúng tôi nắm bằng chứng (sử dụng vũ khí hóa học)", bà Haley lưu ý rằng nhà lãnh đạo Syria đang đi trên "lưỡi dao nhọn"

Giới quan sát nhận định, có thể Mỹ và phương Tây đang tìm cách kéo dài tình hình hiện tại trên chiến trường Syria.

Nếu liên quân Nga-Syria giành thắng lợi tuyệt đối tại Đông Ghouta thì mục tiêu kế tiếp có thể sẽ là các nhóm chiến binh thân Mỹ và phương Tây.

Nhận thấy điều này nên dù Nga có nhượng bộ đôi chút lệnh ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc khởi xướng, nhưng họ vẫn tăng cường các cuộc không kích để hỗ trợ quân đội Syria.

Các cuộc không kích của Nga vẫn nằm trong yêu cầu của Liên Hiệp Quốc vì mục tiêu nhân đạo.

Bên cạnh việc không kích, Nga đang tăng cường hỗ trợ khí tài hạng nặng cho quân đội Syria.

Hàng loạt các loại pháo phản lực hạng nặng như BM-21, BM-27, BM-30 thậm chí Tornado đã được Nga gấp rút chuyển giao cho quân đội Syria.

Nga cũng cho pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A về chiến trường Đông Ghouta nhằm tăng cường sức ép lên các nhóm phiến binh thánh chiến.

Không quân Syria tăng cường không kích nhằm hỗ trợ lực lượng bộ binh mặt đất.

 

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A đang được lực lượng đặc nhiệm "Hổ Syria" sử dụng trong các mũi tấn công.

Hiện tại các nhóm phiến binh thánh chiến vẫn đang chống trả quyết liệt, thậm chí còn mở các hướng phản công mạnh mẽ, tuy nhiên về lâu dài các nhóm này khó có thể cầm cự với quân đội Syria được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ không quân Nga

Lực lượng pháo binh của Syria đang tăng cường đánh ác liệt vào các vị trí đóng quân của nhóm phiến binh thánh chiến.

Sau khi hỏa pháo tập kích san phẳng căn cứ đối phương, lực lượng bộ binh sẽ được điều vào tấn công trận địa.

Không quân và pháo binh của quân đội Syria đang trở thành nỗi ác mộng cho các nhóm chiến binh thánh chiến.

Cận cảnh một hệ thống pháo tự hành của quân đội Syria đang khai hỏa.

Các binh sĩ Syria đang tập hợp tại một căn cứ chờ lệnh tấn công vào trận địa.

Hiện quân đội Syria vẫn tăng cường điều thêm quân về chiến trường này.

Cận cảnh đổ nát tại chiến trường Đông Ghouta.

Khói đen bốc cao khắp nơi tại khu vực Đông Ghouta, ven thủ đô Damascus.

Một số binh sĩ Syria tại tử địa Đông Ghouta.

Các binh sĩ Syria đang cơ động nhanh về phía trận địa.

Một chiếc xe tăng chủ lực T-72 của quân đội Syria tại tử địa Đông Ghouta.

Hình ảnh xe tăng T-54 được trang bị hệ thống quét mìn nhằm dọn đường cho binh sĩ Syria tiến vào trận địa.

Quân đội Syria đang đứng tại một căn cứ trước giờ tấn công.

Chiếc xe tăng T-72 được trang bị giáp phản ứng nổ của quân đội Syria.

Một số mũi tấn công đã đặt chân được vào sâu trong khu vực Đông Ghouta. Chiến thắng đang đến rất gần với quân đội Syria.