[ẢNH] 15 người nổi tiếng thiệt mạng do động vật tấn công

ANTD.VN -Các nhân vật nổi tiếng trên thế giới trước hết bởi tài năng, khả năng và sự cống hiến của họ trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Bên cạnh đó có không ít người còn nổi tiếng bởi cái chết của chính họ. Thật khó tin khi mà Grace Olive Wilive, George Went Hensley, Allen Campbell, Timothy Treadwell, Steve Irwin, Taylor Mitchell... không những nổi tiếng bởi những cống hiến, sáng tác của họ mà còn bởi cái chết của họ do động vật tấn công. Sau đây là danh sách một số nhân vật nổi tiếng chết vì động vật tấn công.
15. Taylor Mitchell (1990-2009)

Taylor Mitchell là một ca sĩ dân gian và nhạc sĩ người Canada. Năm 19 tuổi, trong chuyến thăm Công viên quốc gia Cao nguyên Cape Breton, cô bị chó sói tấn công và chết ngay sau đó do mất máu.

14. Surinder Singh Bajwa

Surinder Singh Bajwa là phó thị trưởng thành phố New Delhi, Ấn Độ. Ông bị một đàn khỉ lớn tấn công ở nhà riêng, trong lúc hoảng loạn, ông bị rơi xuống từ ban công tầng hai.

13. Steve Irwin

Steve Irwin, nhà bảo tồn, phóng viên truyền hình người ÚC, năm 2006, trong khi quay một bộ phim tài liệu, đã bị cá đuối gai độc đâm vào tim và một số vết thương rất nghiêm trọng khiến anh thiệt mạng.


12. Timothy Treadwell

Timothy Treadwell là chuyên gia nghiên cứu về các loài gấu. Sau 13 năm nghiên cứu, vào cuối mùa hè năm 2003, camera đã ghi lại hình ảnh anh và bạn gái của mình đã bị một con gấu hành hạ, xé xác ăn thịt.

11. Diane Alexis Whoop

Diane Alexis Whoop là một vận động viên và huấn luyện viên môn bóng vợt. Năm 2001, trên đường đi bộ về, cô đã bị những con chó săn pitbull nhà bên cạnh tấn công và chết vì mất máu quá nhiều. 


10. Tom và Eileen Lonergan (1964-1998)

Vợ chồng Tom và Eileen Lonergan, giảng dạy cho Quân đoàn Hòa bình ở quốc đảo Tuvalu, Thái Bình Dương, đến từ Louisiana. Năm 1998, họ đã bị hướng dẫn viên bỏ quên trong chuyến lặn thám hiểm ở dãy san hô Great Barrier Reef (Australia) - nơi có nhiều cá mập và được cho là đã bị cá mập ăn thịt. 


9. Patricia Wyman (1972-1996)

Trisha Wyman là một nhà sinh vật học hoang dã người Canada, làm việc tại khu vực Trung tâm bảo tồn loài sói ở Ontario. Cô đã bị năm con sói tấn công khi đang chăm sóc chúng.


8. Allen Campbell (1953-1994)

Allen Campbell là một quản lý sở thú và huấn luyện voi. Campbell đã bị nghiền nát đến chết vào năm 1994 tại Hawaii, sau khi cố gắng cứu đồng nghiệp khỏi voi diễn "Tyke".


7. Keltie Bryne (1970-1991)

Keltie Byrne, một sinh viên ngành sinh vật biển 20 tuổi, là huấn luyện viên bán thời gian tại Sealand ở British Columbia, cô đã bị cá voi sát thủ Tilikum tấn công đến chết vào năm 1991. 


6. George Went Hensley (1881-1955)

George Went Hensley, bộ trưởng Ngũ Tuần, mục sư truyền giáo của Mỹ chuyên thực hiện các nghi lễ tế rắn. Ông đã bị chết vì từ chối điều trị sau khi bị rắn cắn 400 lần trong một lần truyền giáo và thực hiện nghi lễ.


5. Grace Olive Wiley (1883 - 1948)

Grace Olive Wilive là nhà nghiên cứu sinh học người Mỹ. Năm 1948, khi chụp hình với một con rắn hổ mang đã được bà thuần dưỡng, bà bị rắn cắn do nó hoảng sợ ánh đèn của máy ảnh và chết ngay sau đó do không có thuốc chống siêu vi.


4. Alexander I của Hy Lạp (1893-1920)

Quốc vương Alexander I, trong một lần cố gắng ngăn con vẹt tấn công chó chăn cừu đã bị một con khỉ tấn công và cắn sâu vào chân và ngực. Chỉ trong vài ngày ông đã chết vì nhiễm trùng.


3. Jose Gómez Ortega (1895-1920)

Jose Gomez Ortega - bậc thầy và là sát thủ bò tót, năm 17 tuổi, ông bị thương nặng và chết trong một trận đấu bò tót vào năm 1920.


2. Samuel Greg (1758-1834)

Samuel Greg là một doanh nhân người Anh. Năm 1832, Greg bị một con nai tấn công dẫn đến không thể hồi phục hoàn toàn và chết sau hai năm xảy ra tai nạn.


1. Aeschylus (525BC-455BC)

Ông Aeschylus là người soạn kịch Hy Lạp cổ đại. Theo truyền thuyết kể lại, ông chết vì một con đại bàng thả một con rùa trên đầu do nhầm đầu trọc của nhà viết kịch là một hòn đá.