[ẢNH] 114 "hổ thép" BTR-80A của Venezuela sẵn sàng đón đợi bộ binh Colombia và Mỹ

ANTD.VN - Quân đội Venezuela hiện đang có trong biên chế tổng cộng 114 xe thiết giáp chở quân BTR-80A nhận năm 2009. Số xe này là lực lượng nòng cốt trong vai trò chi viện chiến trường của lục quân nước này.

Tình hình tại Venezuela vẫn hết sức căng thẳng khi các bên quyết không nhượng bộ lẫn nhau. Tổng thống tự phong, đồng thời là chủ tịch quốc hội của nước này để ngỏ khả năng cho Mỹ can thiệp quân sự vào nước này.

Ông cho rằng nếu cần thiết Mỹ có thể can thiệp quân sự để chấp dứt chế độ mà ông cho rằng độc tài của tổng thống Maduro.

Trong khi đó tổng thống Maduro lại lên tiếng cho rằng, Mỹ nhắm vào nước này chỉ vì vàng và dầu mỏ, vì vậy sẽ không có sự thỏa hiệp với Washington.

Venezuela cũng có những biện pháp đề phòng trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự. Hiện nước này có rất nhiều loại vũ khí hiện đại của Nga, trong dố này phải kể đến xe bọc thép BTR-80A.

Hiện quốc gia này đang sở hữu tới 114 chiếc BTR-80A, chúng được mua của Nga vào năm 2009.

BTR-80A với chiều dài 7,65m, rộng 2,9m và cao 2,8m, trọng lượng tổng thể 15,4 tấn

Thân xe được thiết kế với vật liệu sợi kevlar tổng hợp đem lại khả năng chống đạn tốt hơn, cũng như chống lại các loại thiết bị nổ tự tạo, mìn.

Hỏa lực của xe cũng được tăng cường nhờ lắp pháo phòng không 30 mm có góc bắn cao, giúp tấn công hiệu quả hơn ở địa hình đồi núi. 

Với hỏa lực trên xe BTR-80A, các binh sĩ bộ binh cơ giới có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1,2-1,7 km ở địa hình phức tạp

BTR-80A được bọc kính chống đạn và giáp có khả năng chống đạn cỡ 7,62mm. 

Khả năng cơ động của BTR-80A cũng rất tuyệt vời với động cơ diesel công suất 240 mã lực.

Động cơ mạnh mẽ cho phép BTR-80A có thể đạt tốc độ trên đường bằng lên tới 90km/h.

Chúng có thể bơi với vận tốc 10km/h và dự trữ hành trình lên tới 600km. Ngoài kíp điều khiển 3 người, BTR-80A còn có khả năng mang theo 7 binh sĩ khác với trang bị đầy đủ.

Với việc chính thức được ra mắt vào năm 1994, hiện nay dòng xe bọc thép BTR-80A đang phục vụ trong biên chế Nga, Sudan, Indonesia, Venezuela và một vài quốc gia khác.

Độ cơ động cao, hỏa lực mạnh, khả năng mang vác binh sĩ tốt, BTR-80A được mệnh danh là hổ thép trên chiến trường.