Đồng Nai

Án thích đáng cho gã tài xế định tông xe chết người

ANTĐ - Trung "phát hiện" người đi ngược chiều giống kẻ vừa đánh nhau, liền điều khiển xe ôtô tông thẳng vào nạn nhân.

Ngày 12/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 10 năm tù đối với bị cáo Phùng Văn Trung (SN 1973, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người”.

 

Bị cáo Phùng Văn Trung tại tòa

Ngày 25/25/2012, Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đức Thiện đến công ty nuôi heo ở  huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để hàn khung sắt làm chuồng heo. Đến 10h30 cùng ngày, Thịnh điện thoại nhờ Phùng Văn Trung lái xe ô tô đến công ty trên chở máy hàn và dụng cụ. Khi đến nơi, Thịnh nhìn thấy anh Nguyễn Minh Hậu (SN 1993) đang đứng trước cổng công ty. Do trước đây, Thịnh bị mất máy cắt và máy hàn tại công ty nên nghi ngờ là anh Hậu lấy cắp.

Thịnh liền cầm kéo lại uy hiếp anh Hậu đòi trả lại tài sản. Thấy vậy, Thiện xông vào đánh Hậu. Lúc này Phùng Văn Trung vừa lái xe ô tô  tới thì thấy đánh nhau nên Trung lấy một cây tuýp sắt có sẵn trên xe đến chọc vào bụng anh Hậu. Hậu thoát ra bỏ chạy vào lô cao su gần đó trốn. Băng nhóm của Thịnh cũng lên xe ô tô Trung chở nhau  ra về.

Trong lúc anh Hậu và nhóm của Thịnh xô xát thì anh Trần Triều Biếm (bạn Hậu) chạy đi báo tin cho ông Nguyễn Văn Huy (cha Hậu) biết. Nghe tin, ông Huy liền lấy 1 con dao phát cỏ và cùng con trai là Nguyễn Minh Hà, có nhân dạng rất giống anh Hậu, đến chỗ công ty trên để đánh lại nhóm của Thịnh. Dọc đường đi, Trung lái xe ô tô với tốc độ chậm thì nhìn thấy anh Nguyễn Minh Hà đang điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều chở ông Huy cầm dao ngồi phía sau.

Tại tòa bị cáo Phùng Văn Trung luôn miệng cho rằng đó là lỗi vô ý

Trung nghĩ hai người này đang đi tìm mình để trả thù nên Trung điều khiển xe ô tô chuyển hướng ngược lại tông thẳng vào xe anh Hà làm anh Hà và ông Huy ngã té xuống đường. Ông Huy liền đứng dậy, cầm dao chém vào kính xe ô tô của nhóm Thịnh. Sau đó, Trung điều khiển xe chạy đi. Anh Hà được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.

 Ngày 28/12/2012, Phùng Văn Trung đến công an tỉnh Đồng Nai đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Hành vi của Phùng Văn Trung đã bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 10 năm tù về tội “giết người”. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo không cố ý giết người, lỗi của bị cáo là vô ý.

Tại tòa phúc thẩm, Trung khai nhận do đường trơn, trời mưa, cần gạt nước mưa trên xe bị hỏng nên không làm chủ tay lái mới đụng vào xe anh Hà làm nạn nhân bị thương. Lời khai của bị cáo  hoàn toàn không có căn cứ nên bị tòa cấp phúc thẩm bác bỏ. Hành vi của bị cáo Phùng Văn Trung đã bị buộc vào tội cố ý tông vào xe bị hại nhằm mục đích giết người.