An ninh Israel được phép đọc email của du khách

ANTĐ - Cơ quan an ninh nội địa của Israel được quyền kiểm tra tài khoản thư điện tử của các du khách nước ngoài khả nghi khi họ nhập cảnh vào nước này. 

Tuy nhiên, việc kiểm tra này phải được thực hiện trước sự chứng kiến của du khách đó. Khách du lịch ngoại quốc cũng có quyền từ chối hợp tác với nhân viên an ninh Israel, nhưng nếu làm vậy, họ có thể bị từ chối nhập cảnh vào nước này.  

Biện pháp tăng cường an ninh trên vừa được Tổng chưởng lý Israel chấp thuận sau khi truyền thông đưa tin về việc một số khách du lịch nước ngoài bị yêu cầu kiểm tra thư điện tử trong quá trình thẩm vấn tại sân bay Ben Gurion. Trong đó, hãng AP đưa tin về trường hợp của bà Sandra Tamari, 42 tuổi, công dân Mỹ gốc Palestine, bị tình nghi là một nhà hoạt động ủng hộ Palestine. Bà Sandra đã không cho nhân viên an ninh Israel kiểm tra thư và hậu quả là bà bị từ chối nhập cảnh vào Israel.