Án mạng từ bữa ăn rằm

ANTĐ - Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng Bùi Văn Việt (SN 1983), Bùi Văn Chi (SN 1974), Bùi Văn Nam (SN 1982), quê cùng ở tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người. 

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 21-8, nhóm thợ tại một công trình xây dựng trên phố Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình tổ chức ăn rằm tháng bảy. Quá trình uống rượu giữa những người này xảy ra mâu thuẫn, khiến anh Phùng Văn Quang (SN 1971), trú tại huyện Thanh Thủy, Phú Thọ đứng dậy đi ra cửa. Trước khi bỏ đi, anh Quang dùng gạch ném vỡ cửa kính và chửi những người ngồi bên trong.

Lúc này, Bùi Văn Việt hô hoán nhóm thợ trong nhà ra đánh Quang. Bùi Văn Chi cầm thanh gỗ đánh nạn nhân, Việt và Bùi Văn Nam thì dùng tay, chân đánh gây thương tích cho Quang. Bất chấp việc anh Quang bỏ chạy, các đối tượng rượt đuổi và tiếp tục đánh anh này tới khi gục ngã mới bỏ về. Khoảng 30 phút sau, anh Quang được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Giao thông vận tải, song các bác sỹ kết luận nạn nhân đã chết trước đó. Kết quả pháp y tử thi nạn nhân cho thấy, nguyên nhân sơ bộ anh Quang chết do chấn thương sọ não.