Vụ thất thoát kỷ lục 40 tỷ USD:

Ấn Độ tước 122 giấy phép viễn thông

ANTĐ - Tòa án Tối cao Ấn Độ ngày 2-2 đã tước 122 giấy phép viễn thông được cấp trong thương vụ năm 2008, vốn đã trở thành vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng làm thất thoát 40 tỷ USD của nhà nước.

 “Các giấy phép cấp sau tháng 1-2008 bị hủy bỏ”, thẩm phán G.S. Singhvi nói trong phiên tòa ở New Delhi, “Cơ quan quản lý viễn thông Ấn Độ sẽ thực hiện cấp giấy phép mới thông qua đấu giá”. Theo Tòa án Tối cao Ấn Độ, việc cấp phép viễn thông dưới thời Bộ trưởng Viễn thông A. Raja là “hoàn toàn tùy tiện và đi ngược lại lợi ích của dân chúng”.  

    

Vụ bê bối chấn động Ấn Độ bắt đầu vào năm 2008 khi Bộ Viễn thông do ông A. Raja đứng đầu ngấm ngầm thay đổi kế hoạch bán đấu giá giấy phép cung cấp dịch vụ điện thoại di động thế hệ 2 (2G) nhằm làm lợi cho một số công ty để nhận được tiền “lại quả”. Cơ quan Kiểm toán Ấn Độ khẳng định, việc cấp giấy phép đã được thực hiện với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Nhiều giấy phép được dành cho những công ty không đủ tiêu chuẩn và chúng đã nhanh chóng được bán lại với giá cao. Trong đó, một công ty thắng thầu đã thu về tới 900 triệu USD khi bán lại một nửa giấy phép dù chưa có lấy một thuê bao nào sử dụng dịch vụ của họ. Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ chỉ thu được khoảng 340 triệu USD từ kế hoạch đấu giá trên.

Luật sư Prashant Bhushan, người đưa vụ án trên ra Tòa án Tối cao, đã hoan nghênh phán quyết trên. Ông cho rằng đây là một phán quyết lịch sử vì nó phát đi thông điệp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các công ty tham nhũng và quan chức cấu kết với nhau.