Ấn Độ phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu nổi

ANTĐ - Ngày 9-4, hải quân Ấn Độ đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo Bhanush có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một chiếc tàu hải quân ở ngoài khơi bờ biển Odisha.

Vụ phóng thử do các nhân viên quân sự thuộc Bộ Tư lệnh các lực lượng chiến lược của quân đội nước này tiến hành vào lúc 11h02 trưa nay (9-4) từ một chiếc tàu hải quân đang hoạt động ở Vịnh Bengal, ngoài khơi bờ biển bang Odisha.

“Tên lửa đã tiêu diệt thành công mục tiêu trên mặt nước với độ chính xác cao”, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết.

Theo một nhà khoa học thuộc DRDO, vụ phóng thuộc một phần trong khuôn khổ một cuộc diễn tập của hải quân. Toàn bộ quá trình phóng và hiệu suất bay của tên lửa đã được các cơ sở đo đạc và radar của DRDO ở bờ biển Odisha theo dõi.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo Bhanush từ tàu hải quân Ấn Độ

Hồi tháng 11-2014, hải quân Ấn Độ cũng đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo Dhanush có khả năng mang đầu đạn hạt từ một chiếc tàu chiến đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển phía đông thuộc bang Odisha.

Tên lửa hạm đối hạm Dhanush, tầm bắn 350km, là một phiên bản hải quân của dòng tên lửa Prithvi do nước này tự phát triển.

Loại tên lửa một tầng, nhiên liệu đẩy lỏng này đã được biên chế cho quân đội và là 1 trong 5 loại tên lửa do DRDO phát triển theo chương trình phát triển tên lửa điều khiển tích hợp (IGMDP), các nguồn tin quân sự nước này cho biết.

Tên lửa đạn đạo Dhanush có khả năng mang được cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân từ 500 đến 1.000kg và tấn công được cả các mục tiêu trên biển và đất liền.