Ấn Độ mua dầu Nga đạt mức kỷ lục, nhưng Moskva không thể sử dụng tiền

ANTD.VN - Dầu của Nga đang chiếm lĩnh thị trường Ấn Độ, nhưng Moskva có được hưởng lợi từ điều này?

Những thông báo chính thức về hợp tác dầu mỏ giữa Ấn Độ và Nga chứa đầy những con số "hoành tráng" về các kỷ lục mới, liên quan đến việc cung cấp khối lượng lớn nguyên liệu thô hoặc các khoản thanh toán cho chúng.

Nhưng trên thực tế, Ấn Độ gần đạt đến giới hạn mua hàng do sự bão hòa về công suất của cơ sở hạ tầng, ngoài ra New Delhi thanh toán chủ yếu bằng đồng rupee và đây là một vấn đề lớn đối với Moskva.

Thống kê cho thấy vào tháng 5/2023, khoản thanh toán hàng tháng của các công ty Ấn Độ cho hóa đơn mua nguyên liệu thô và những sản phẩm dầu mỏ của Nga đã đạt mức kỷ lục lên tới 5 tỷ USD.

Số liệu đơn giản cho thấy kể từ khi bắt đầu những sự kiện ở Ukraine, con số này đã tăng gần 55 lần, điều này xảy ra bởi vì vào tháng 5/2023, các nhà nhập khẩu Ấn Độ đã thiết lập một kỷ lục mới về nhập khẩu dầu của Nga.

Dữ liệu này được công bố bởi Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, trong tháng cuối cùng của mùa xuân, nhập khẩu dầu từ Nga đạt mức ấn tượng 65 triệu thùng.

Saudi Arabia, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ vẫn cung cấp rất nhiều cho Ấn Độ trong cùng thời điểm, nhưng so với giai đoạn trước, xuất khẩu nguyên liệu thô từ Liên bang Nga đã tăng hơn 12%.

Như đã biết, để tránh các biện pháp trừng phạt và phát triển khái niệm phi đô la hóa, Nga nhận phần lớn khoản thanh toán cho dầu thô của mình xuất sang Ấn Độ bằng đồng nội tệ rupee của đất nước Nam Á này.

Ngoài ra tiền bán dầu của Nga lại được tích lũy trong tài khoản của các ngân hàng Ấn Độ. Chúng có thể được đổi lấy đô la, nhưng điều đó sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống và điều khoản của các thỏa thuận song phương.

Chính vì vậy, việc trao đổi dần dần số tiền thanh toán bằng đồng rupee để lấy đồng rúp đang được nỗ lực thực hiện. Nhưng để thực hiện điều này là rất khó khăn đối với Nga.

Theo nhận xét của tờ Bloomberg, sự mất cân bằng có thể nằm trong khoảng từ 2 tỷ đến 3 tỷ USD trong mỗi quý, điều mà Nga đơn giản là không thể tận dụng được.

Cơ quan thông tin và phân tích ước tính rằng tổng cộng các nhà cung cấp của Nga đã tích lũy ở nước ngoài trong năm 2022 và đầu năm hiện tại lên tới 147 tỷ đô la tài sản chưa thể sử dụng.

Phía Ấn Độ đưa ra một cách có lợi để thoát khỏi tình huống này, đó là Nga sẽ đầu tư số vốn khổng lồ nói trên vào cơ sở hạ tầng địa phương, hoặc trái phiếu ngân hàng.

Mặc dù ban đầu Moskva kiên quyết từ chối lựa chọn này, tuy nhiên do vô vọng trong việc rút vốn về để chi tiêu và không muốn phải "mắc kẹt" trong một vòng luẩn quẩn, Nga vẫn sẽ phải quay lại với ý tưởng trên.

Sẽ rất khó để giải quyết vấn đề theo cách khác trong một thời gian ngắn, Nga đang rất cần tiền từ bán dầu mỏ để giúp đất nước thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại, nhưng thực chất họ lại "lực bất tòng tâm".

Hưởng lợi nhiều nhất trong tình huống này dĩ nhiên là Ấn Độ, khi vừa mua được dầu giá rẻ từ Liên bang Nga lại gần như không bị thất thoát một đồng vốn nào, bởi số tiền nói trên sẽ quay lại đầu tư vào cơ sở hạ tầng của họ.