Ấn Độ lần đầu phóng thử thành công tên lửa mang nhiều đầu đạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 11-3 cho biết, nước này lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa được chế tạo trong nước, có khả năng mang nhiều đầu đạn.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 của Ấn Độ

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 của Ấn Độ

Các nhà khoa học Ấn Độ đã tích hợp công nghệ đa đầu đạn phân hướng (MIRV) vào tên lửa Agni-V, giúp tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn để tấn công các mục tiêu khác nhau.

Tên lửa này có tầm bắn 5.000 km. Đây là bước phát triển mới nhất trong loạt tên lửa Agni có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ.

Theo Trung tâm Kiểm soát vũ khí và Không phổ biến vũ khí hạt nhân có trụ sở tại Washington, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga nằm trong số các quốc gia đã sử dụng tên lửa tích hợp công nghệ MIRV, trong khi Pakistan thử nghiệm công nghệ này vào năm 2017.

Tên lửa sử dụng công nghệ MIRV của Ấn Độ do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của nước này phát triển.

Ấn Độ đã phát triển hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa từ những năm 1990, đặc biệt khi sự cạnh tranh với Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Năm 2021, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công Agni-V, loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được cho là có khả năng nhắm tới gần như toàn bộ Trung Quốc. Tên lửa Ấn Độ cũng có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở nước láng giềng Pakistan.