Ấn Độ điều pháo hạng nặng Mỹ áp sát biên giới Trung Quốc

ANTD.VN -  Ấn Độ quyết định triển khai thêm lựu pháo hiện đại M777 mua từ Mỹ tới dọc biên giới với Trung Quốc khi căng thẳng tiếp tục leo thang.

Nhằm đề phòng diễn biến xấu có thể xảy ra, quân đội Ấn Độ đã tăng cường quân số và khí tài quanh bình nguyên Tawang giáp với Bhutan và Tây Tạng, khu vực quan trọng về quân sự và chính trị do nước này kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền.

Các khí tài được triển khai gồm trực thăng Chinook, pháo kéo M777 và súng trường do Mỹ chế tạo, cũng như tên lửa hành trình siêu thanh do Ấn Độ tự phát triển và các hệ thống trinh sát hiện đại.

Những vũ khí hạng nặng này đều được Ấn Độ mua từ Mỹ vài năm gần đây, giữa lúc quan hệ quốc phòng song phương được tăng cường do những lo ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Binh sĩ Bộ tư lệnh miền Đông quân đội Ấn Độ được trang bị trang phục chiến đấu, áo giáp mới, kết hợp với pháo và trực thăng được triển khai gần đây để tạo thành lực lượng "cơ động và linh hoạt".

"Quân đoàn Tiến công Sơn cước đã hoàn toàn đủ khả năng tác chiến. Các đơn vị chiến đấu và trợ chiến đều đã trang bị đầy đủ", tướng Manoj Pande, chỉ huy Bộ tư lệnh miền Đông quân đội Ấn Độ, cho hay.

Ấn Độ cũng thành lập một lữ đoàn không quân lục quân cách Tawang khoảng 300 km. Đơn vị này được trang bị trực thăng Chinook có khả năng vận chuyển binh sĩ và pháo kéo M777 qua địa hình đồi núi.

Việc hai bên liên tục tăng cường lực lượng ở biên giới gây lo ngại, đặc biệt là sau vụ ẩu đả đẫm máu hồi giữa tháng 6/2020, khiến 20 lính Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

Trung Quốc gần đây thông qua luật mới cho phép binh sĩ nổ súng ở khu vực biên giới, khiến Ấn Độ bày tỏ quan ngại và phản đối.
Kể từ khi khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ bắt đầu “nóng lên” trong tháng 5, nhiều vũ khí lần lượt được cả hai nước chuyển đến khu vực giáp biên.
Theo Times of India, có khoảng hơn 60 khẩu lựu pháo M777 đã được điều động đến đơn vị thuộc khối tấn công vùng núi (Mountain Strike Corps) - bao gồm hơn 90.000 binh sĩ – để bảo vệ 4.000 km đường biên giới giáp Trung Quốc.
Phiên bản M777 Mỹ bán cho Ấn Độ đều được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực khiến cho uy lực càng thêm vượt trội.
Thậm chí Mỹ xem việc nâng cấp M777 là tiêu chuẩn nằm trong khuôn khổ chương trình NLOS-C (vũ khí tương lai).
Công nghệ này đã thử nghiệm trên khẩu pháo M777. Pháo được trang bị màn hình hiển thị thông tin cho phép gửi tin nhắn văn bản tính toán hỏa lực.
Điều này giúp pháo M777 có thể khai hỏa sau 4 phút sau khi nhận được hiệu lệnh. Khẩu trọng pháo có thể sử dụng đạn điều khiển M982 Excalibur với phạm vi tiêu diệt mục tiêu lên đến 40km.
Tầm bắn và độ chính xác của M777 vượt xa hơn hẳn pháo PCL-181 của Trung Quốc.
Theo hợp đồng giữa BAE Systems và New Delhi, tập đoàn vũ khí này sẽ chuyển giao cho Ấn Độ145 khẩu lựu pháo M777.
Có lựu pháo hiện đại M777 sức mạnh của pháo binh Ấn Độ tăng lên đáng kể.
M777 đã chứng minh được năng lực của mình trong suốt thời gian hoạt động tại trường Afghanistan, Syria và Iraq.
Mẫu pháo này còn có một ưu thế là có thể dễ dàng vận chuyển lên các điểm cao bằng trực thăng. Đây là điều mà không có loại pháo nào cùng kích cỡ nòng có thể làm được.