"Ám quẻ" bê bối thư điện tử

ANTĐ - Trong khi chưa hoàn toàn thoát khỏi vụ bê bối sử dụng hộp thư điện tử (email) cá nhân vào công việc, ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton của Đảng Dân chủ lại vướng vào scandal khác cũng liên quan đến thư điện tử.

Ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton được đương kim Tổng thống Barack Obama nhiệt thành ủng hộ

Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC) ngày 25-7 đã ra thông cáo xin lỗi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders sau khi trang mạng Wikileaks tiết lộ gần 20.000 bức thư điện tử, trong đó có một số thư có nội dung cho thấy ban lãnh đạo đảng này đã tìm cách hủy hoại chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Sanders trong vòng bầu cử sơ bộ vừa qua. Thông cáo xin lỗi này được công bố ngay tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ đang diễn ra tại thành phố Philadelphia, Mỹ.

Có thể nói, việc DNC phải công khai lên tiếng  ngay tại phiên khai mạc Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ là việc làm chẳng đặng đừng bởi ngay trước đó, trang mạng Wikileaks đã bất ngờ tiết lộ nội dung thư điện tử từ tháng 1-2015 đến tháng 5-2016 của 7 lãnh đạo đảng Dân chủ với những nội dung cho thấy các lãnh đạo của đảng này đã tìm cách làm suy yếu chiến dịch tranh cử của ông Sanders.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạo lợi thế cho bà Hillary Clinton bởi Thượng nghị sĩ bang Vermont này là đối thủ chính của nữ cựu Ngoại trưởng trong cuộc đua giành quyền đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã lập tức vào cuộc điều tra ngay sau khi Wikileaks tiết lộ nội dung email của các lãnh đạo đảng Dân chủ. Trong một tuyên bố, cơ quan này nêu rõ: “FBI đang điều tra một vụ xâm nhập hệ thống thông tin và máy tính liên quan đến DNC và đang xác định rõ bản chất và phạm vi của vấn đề này”.

Không chỉ đối mặt với cuộc điều tra mới của FBI, vụ bê bối thư điện tử mới còn gây khó cho nữ cựu Ngoại trưởng đúng vào Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, nơi bà Hillary chính thức được đề ứng làm cử viên Tổng thống của đảng. Những người ủng hộ ông Sanders đã la ó mỗi khi các đại biểu đề cập đến bà Hillary, trong khi nhiều người trong số này thậm chí còn tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho cựu Đệ nhất phu nhân.

Tất nhiên, bà Hillary không phải là “nhân vật chính” phải chịu trách nhiệm về những điều không hay ho làm ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử của ông Sanders. Bà Debbie Wasserman Schultz, Chủ tịch DNC, đã tuyên bố sẽ từ chức để chịu trách nhiệm sau khi đại hội của Đảng Dân chủ khép lại vào ngày 28-7, cũng là ngày chính thức đề cử bà Hillary làm ứng cử viên Tổng thống của đảng.

Tuy nhiên, trong khi vụ bê bối thư điện tử cá nhân hồi còn làm Ngoại trưởng Mỹ chưa hoàn toàn khép lại, bởi cho dù Bộ Tư pháp Mỹ chấp nhận khuyến nghị của FBI không truy cứu trách nhiệm hình sự cựu Ngoại trưởng  Hillary song Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ mở lại một cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này, bà Hillary lại bị “dính” vào một vụ bê bối thư điện tử mới.

Điều này đang được đối thủ là ứng cử viên Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa triệt để khai thác. Kênh truyền hình CNN cùng ngày 25-7 công bố kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho biết, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng đáng kể mà theo đó tỷ lệ ủng hộ tỷ phú này đã tăng 3% so với bà Hillary.