Âm nhạc - hồn người

(ANTĐ) - Cuộc sống thường ngày của con người có thể tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc nhưng hầu như ai cũng có một hoặc hai thể loại mà mình yêu thích. Theo các nhà khoa học, âm nhạc có thể chi phối con người, từ cách ăn mặc cho đến tâm trạng đồng thời phản ánh tính cách của mỗi người.

Âm nhạc - hồn người

(ANTĐ) - Cuộc sống thường ngày của con người có thể tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc nhưng hầu như ai cũng có một hoặc hai thể loại mà mình yêu thích. Theo các nhà khoa học, âm nhạc có thể chi phối con người, từ cách ăn mặc cho đến tâm trạng đồng thời phản ánh tính cách của mỗi người.

Âm nhạc rất gần gũi với tâm hồn của mỗi người.

Hãy tưởng tượng ai đó xúc phạm nhạc sĩ hay ban nhạc yêu thích của bạn, bạn có cảm thấy như bị xúc phạm về mặt cá nhân? Giáo sư Adrian North thuộc Đại học Heriot-Watt, Scotland cho biết, đó là bởi chúng ta coi âm nhạc như một phần mở rộng của tính cách. Vài năm qua, ông đã tiến hành một nghiên cứu có quy mô khắp thế giới về mối liên quan giữa sở thích âm nhạc với đặc điểm tính cách. Qua khảo sát trực tuyến với hơn 100 thể loại nhạc, 36.000 câu trả lời nhận được đã giúp Giáo sư Adrian North hình thành một vài giả thuyết về người hâm mộ.

Điều thú vị mà ông Adrian North khám phá ra là người hâm mộ nhạc nhảy là người ưa sáng tạo, người thích nhạc cổ điển tuy hướng nội nhưng cũng có chút liều lĩnh thách thức. Trong khi đó, người hâm mộ thể loại “rock nặng” có vẻ góc cạnh nhưng qua khảo sát thì có người thực sự nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Ngoài ra còn có một vài điểm tương đồng giữa các thể loại mà không ai nghĩ đến ví dụ như rock nặng và dòng nhạc có nhịp điệu mạnh của vùng Tây Ấn. Thể loại thì đa dạng nhưng không có nghĩa là người hâm mộ không tìm được một số điểm chung, ít nhất là về mặt tính cách.

Peter Rentfrow, trợ lý giáo sư tại Đại học Cambridge, nước Anh cũng cho rằng nhân cách có liên quan đến sở thích âm nhạc. Trong một nghiên cứu năm 2003 có tên "Do Re Mi của cuộc sống thường nhật: Cơ cấu và tương quan tính cách của âm nhạc yêu thích", Peter Rentfrow cùng Sam Gosling, một Giáo sư Đại học Texas ở Austin đã đưa ra tổng kết như sau:

• Người thích nhạc Energetic và nhịp điệu (hip hop/dance) thường có tính cách tự tin, không thành kiến, thích giao du, thích thể thao, có duyên.

• Nhạc nhẹ và cổ truyền (tôn giáo/đồng quê/pop): đáng tin cậy, chăm chỉ, có duyên, hữu ích, bảo thủ về chính trị.

• Phức tạp (blue/cổ điển/dân gian/jazz): Cởi mở, sáng tạo, thông minh, khoan dung, có khiếu thẩm mỹ.

• Nhạc mạnh và nổi loạn (rock): ưa thể thao, năng động, phiêu lưu, thông minh, tò mò.

Có thể tuổi tác tạo ra sự khác biệt khi dùng âm nhạc để dự đoán tính cách nhưng dù qua thời gian, thị hiếu âm nhạc có những thay đổi thì mỗi người vẫn gắn bó với một thể loại nhạc nhất định. Âm nhạc gần gũi với tâm hồn chúng ta hơn là quần áo hay đồ trang trí nội thất, có lẽ vậy nên hãy suy nghĩ kỹ khi tọc mạch hoặc giễu “gu” âm nhạc của người khác.

Yến Chi

(Theo Care2)