Sắp diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ IV năm 2024 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 4 - 5/11/2024 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô. Tổng số đại biểu tham dự là 500 người, trong đó có 250 đại biểu chính thức và 250 đại biểu khách mời.

Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ IV là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố. Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá chính xác thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn DTTS và miền núi từ Đại hội lần thứ III, năm 2019 đến nay. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc ở các địa phương và của Thành phố giai đoạn 2024 - 2029. Đồng thời, là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, động viên, cổ vũ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Ông Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban dân tộc TP Hà Nội cho biết, đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố khoảng trên 107 nghìn người (chiếm 1,3% dân số toàn thành phố) cư trú tập trung theo cộng đồng tại 119 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ. Diện tích tự nhiên chiếm khoảng 10% diện tích thành phố, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các DTTS. 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về đại hội

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về đại hội

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, vừa qua, các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức thành công đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số. Theo đánh giá của Ban Dân tộc TP Hà Nội, cho đến nay, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện năm 2024 đã hoàn thành tốt đẹp. Các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung gồm: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức đã lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất tham dự chính thức đại hội. Hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của thành phố đã hoàn tất.

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội đã đặc biệt quan tâm và đề ra nhiều chủ trương chính sách để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Hà Nội. Kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao…nhiều mô hình phát triển kinh tế, trang trại kết hợp du lịch, bảo tồn phát triển văn hoá được hình thành và phát huy hiệu quả…

“Trong 5 năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa vùng dân tộc miền núi và vùng nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 10%; thu nhập bình quân đầu người tăng đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 70 triệu đồng/người/năm (tăng trên 30 triệu so với năm 2018)", Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội nói.

Theo ông Nguyễn Nguyên Quân, mỗi dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô có phong tục, tập quán, sắc thái văn hóa riêng, tạo nên sự đa dạng, phong phú trong nền văn hoá dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng kế thừa và chịu ảnh hưởng của văn hóa các dân tộc khác, nhưng tựu chung đều có lòng yêu nước nồng nàn, anh dũng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, cùng với người dân tộc Kinh đoàn kết thống nhất chung tay xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.