Ai sẽ là “thuyền trưởng” của đội tuyển quốc gia?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang gấp rút tìm người thay thế HLV Philippe Troussier. Tuy nhiên, để chọn lựa được một cái tên đủ tâm, đủ tầm ngồi vào chiếc “ghế nóng” mà nhà cầm quân người Pháp để lại là không hề đơn giản.

Áp lực khủng khiếp

Có một sự thật là kể từ khi HLV Philippe Troussier nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, người ta cho rằng ông có quyết định thật sự dũng cảm. Thời điểm đó, bóng đá nước nhà vẫn đang lâng lâng sau những năm tháng thành công vang dội cùng HLV Park Hang-seo. Với mức lương được cho là cao hơn cùng hồ sơ ấn tượng hơn rất nhiều, ông Philippe Troussier được cho là phải làm hơn thế, hoặc chí ít là tương đương ông Park Hang-seo mới xứng đáng.

Đội tuyển Việt Nam cần vực dậy một cách đồng bộ và hiệu quả

Đội tuyển Việt Nam cần vực dậy một cách đồng bộ và hiệu quả

Tuy nhiên, điều gì xảy ra thì tất cả đã rõ. Chỉ sau hơn 1 năm được bổ nhiệm (1/3 hợp đồng), nhà cầm quân người Pháp đã phải khăn gói ra đi khi bị VFF thanh lý hợp đồng. “Di sản” mà ông Philippe Troussier để lại khá tệ, thua 10 sau 11 trận đấu chính thức khiến đội tuyển Việt Nam đang trong Top 100 bỗng rơi xuống vị trí 115 trên bảng xếp hạng FIFA. Những áp lực khủng khiếp đã đè nặng lên vai ông trước khi dìm chiến lược gia này xuống, bất chấp ông luôn bảo thủ với triết lý dùng cầu thủ trẻ, hướng đến tương lai.

Sau khi ông Philippe Troussier ra đi, ai được chọn lựa ngồi vào “ghế nóng” của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải chịu những áp lực như ông Troussier đã trải qua. Ngoài vấn đề chuyên môn, cái bóng quá lớn của ông Park Hang-seo sẽ luôn được mang ra để so sánh trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất chấp việc những so sánh đó luôn khập khiễng vì mỗi giai đoạn lại khác nhau, mỗi lứa cầu thủ cũng hoàn toàn khác nhau.

Chẳng hạn, ngày xưa ông Park Hang-seo có dàn cầu thủ đạt độ chín như Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Linh… còn lúc này là thế hệ của những Việt Anh, Tuấn Tài hay Tuấn Hải. HLV mới của đội tuyển Việt Nam sẽ dùng binh như thế nào, tiếp tục tin dùng lứa cầu thủ đã “chạm ngưỡng”, tin dùng những cựu binh giàu kinh nghiệm, hay trao cơ hội cho lớp trẻ như ông Troussier từng làm là bài toán vô cùng… đau đầu.

Tiêu chí dành cho HLV mới

Sau khi giao HLV Hoàng Anh Tuấn nắm đội U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024, VFF hướng đến việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia là một nhà cầm quân ngoại, người có tư tưởng, triết lý phù hợp và am hiểu bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á và châu Á. Ở thời điểm này, có lẽ lợi thế lớn nhất của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam là được phép làm lại từ đầu chứ không phải gánh thành quả đồ sộ như thời điểm ông Philippe Troussier tiếp quản công việc từ ông Park Hang-seo. Nhưng nói gì thì nói, dù mang tư tưởng và triết lý nào, thích phòng ngự chặt phản công nhanh như thầy Park, hay thích kiểm soát bóng và làm chủ trận đấu như ông Troussier, thì HLV mới chắc chắn cần thời gian, thậm chí rất nhiều thời gian để định hình và xây dựng lại một đội tuyển đủ mạnh để trở thành thách thức lớn ở khu vực và châu lục.

Theo kế hoạch, VFF sẽ công bố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trước tháng 6-2024 để chuẩn bị cho 2 trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á với Philippines và Iraq. Lúc này, 2 HLV nổi tiếng người Hàn Quốc là Kim Sang-sik và Kim Do-hoon đã nộp đơn ứng cử vị trí mà ông Troussier để lại. Bên cạnh đó còn một số cái tên khác từ châu Âu.

Ngoài 2 trận vòng loại World Cup, nơi nếu có thể giành trọn 6 điểm, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam vẫn còn, thì nhiệm vụ lớn nhất là HLV mới sẽ phải thực hiện là xây dựng đội tuyển mạnh tham dự ASEAN Cup 2024 (tên mới của AFF Cup) vào tháng 11-2024 và vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3-2025. Và như đã nói ở trên, VFF hay đặc biệt là người hâm mộ cần sự kiên nhẫn nếu HLV mới cho thấy những tố chất có thể giúp bóng đá Việt Nam đi lên. Bởi nếu không may đội tuyển Việt Nam không thành công ở ASEAN Cup cuối năm nay, thì nhà cầm quân mới cũng còn thời gian và cơ hội để tiếp tục xây dựng đội tuyển chứ không bị sa thải để rồi bóng đá Việt Nam tiếp tục mắc trong vòng luẩn quẩn của việc tìm kiếm “thuyền trưởng” mới.

Ông Park Hang-seo tiến cử người có thể làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo (phải) ngày còn làm việc cùng trợ lý Lee Young-jin

HLV Park Hang-seo (phải) ngày còn làm việc cùng trợ lý Lee Young-jin

Trong khi VFF tìm kiếm HLV mới, ông Park Hang-seo đã lên tiếng trên trang cá nhân, cho rằng cựu trợ lý Lee Young-jin của mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này: “Lee Young-jin đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện và triển khai chiến thuật dưới thời Park Hang-seo. Ông ấy là ứng cử viên sáng giá để tiếp quản ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Hầu hết các HLV từng thành công với một nền bóng đá đều nhận thức rõ về môi trường của đất nước đó và đặc điểm của từng cầu thủ. Nếu một HLV từng làm việc với vị HLV đạt thành công trước đó tiếp quản vị trí để lại thì người đó thuận lợi hơn trong việc đạt mục tiêu. Ông Lee am hiểu môi trường bóng đá và con người Việt Nam hơn bất kỳ HLV ngoại nào khác. Tôi kỳ vọng rằng, tiềm năng bứt phá của bóng đá Việt Nam một lần nữa sẽ khôi phục lại vinh quang trước đây bằng lựa chọn đúng đắn”.

PHI PHI