Ai Cập thông qua hiến pháp, đụng độ vẫn tiếp diễn

ANTĐ - Ngày 23-12, các phương tiện truyền thông quốc gia Ai Cập đưa tin đa số cử tri nước này đã ủng hộ bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi tại vòng hai của cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trên toàn quốc.

Theo tuyên bố của Đảng Tự do và Công lý, chính đảng của phong trào Anh em Hồi giáo, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân vòng hai diễn ra tại 17 tỉnh thành trên cả nước cho thấy 73,7% số người tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ bản dự thảo hiến pháp mới. Tuy nhiên, Mặt trận Cứu quốc, phong trào đối lập chính tại Ai Cập đã ra tuyên bố cáo buộc có sự gian lận trong cuộc trưng cầu ý dân này, đặc biệt trong bối cảnh hầu hết các thẩm phán và công tố viên đã hưởng ứng lời kêu gọi của phe đối lập tẩy chay nhiệm vụ giám sát các điểm bỏ phiếu để xác nhận kết quả. 

Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, đụng độ đã lại nổ ra giữa những người ủng hộ và phản đối bản dự thảo này tại nhiều nơi, khiến ít nhất 62 người bị thương, bất chấp việc nhà chức trách đã triển khai khoảng 250.000 cảnh sát và binh lính để đảm bảo an ninh trong thời gian trưng cầu dân ý.

Nếu kết quả kiểm phiếu như trên được khẳng định và bản dự thảo Hiến pháp được thông qua, Tổng thống Mohammet Morsi sẽ phải tiến hành tổng tuyển cử trong vòng hai tháng tới để thay thế Quốc hội bị giải tán theo phán quyết hồi tháng 6 vừa qua của Tòa án Tối cao Ai Cập.