Agni-5 Ấn Độ chụp “vòng kim cô” trên đầu Trung Quốc

ANTĐ - Tờ The Hindu của Ấn Độ ngày 13-09 đã dẫn lời một quan chức cao cấp của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết, vào ngày 15-09, Ấn Độ sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5, có phạm vi tấn công bao trùm hầu như toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.

Vị quan chức này cho biết, thời gian cụ thể của lần phóng thử thứ 2 này chưa xác định rõ, vì nó phụ thuộc vào công việc chuẩn bị và điều kiện thời tiết. Lần phóng thử thứ nhất của tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-5 là vào tháng 4-2012 đã thành công tốt đẹp. Tất cả các lần phóng thử của Agni-5 đều được thực hiện tại bãi phóng ở đảo Wheeler.

Sau lần phóng thử đầu tiên thành công vào tháng 4 năm ngoái đã làm người Ấn Độ rất vui mừng vì nó đã giúp họ bước chân vào câu lạc bộ các cường quốc tên lửa đạn đạo sau Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp.

Agni-5 phóng thử thành công không chỉ giúp người Ấn làm chủ được công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa cực khó này, mà còn giúp họ có 1 loại vũ khí có uy lực răn đe cực mạnh đối với Trung Quốc. Với tầm bắn 5.500km, nó có thể tấn công hầu hết các thành phố lớn trên lãnh thổ Trung Quốc. Vì vậy, người Ấn đã đặt cho nó cái tên là “sát thủ Trung Quốc”.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5


Tháng 8 vừa qua, The Hindu cũng trích dẫn lời của người phụ trách dự án phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 là ông Betsy Thomas cho biết, từ nay đến khi chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội, Agni-5 sẽ phải trải qua từ 2-3 lần phóng thử thành công nữa mới được nghiệm thu. Nếu thuận lợi, nó sẽ được biên chế chính thức vào năm 2015.

Tháng 5 vừa qua, Giám đốc đương nhiệm lúc đó của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ là ông V.K. Saraswat cho biết, DRDO đang nghiên cứu, cải tiến Agni-5 thành một loại tên lửa đạn đạo đa đầu đạn, đa phương thức dẫn đường (MIRV). Khi tầng cuối cùng của tên lửa phân tách, hàng loạt đầu đạn sẽ phóng xuống bao trùm 1 mục tiêu hoặc phân tách, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau.

Phạm vi tấn công của tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5

Ngay từ những thập niên 70 của thế kỷ trước, Nga và Mỹ đã làm chủ được công nghệ này. Hiện nay, họ cũng sở hữu những loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mang theo hàng chục đầu đạn con, với sức công phá của mỗi đầu đạn lên đến hàng trăm Kiloton. Hiện nay, một số nước khác như: Anh, Pháp, Trung Quốc… đều có những tên lửa đạn đạo liên lục địa kiểu này.

Theo công bố của Ấn Độ, Agni-5 là tên lửa đạn đạo 3 tầng, nhiên liệu rắn, có thể mang theo đầu đạn nặng 1.000kg, tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5.500km (hiện có rất nhiều thông tin cho là tầm bắn của Agni-5 chỉ đạt 5.000km hoặc lên tới 6.000km). Đây là loại tên lửa có tầm bắn khủng nhất và là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Ấn Độ. Sự ra đời của nó là tiền đề để Ấn Độ phát triển các loại tên lửa có tầm bắn xa hơn, mang nhiều đầu đạn hơn để làm đối trọng với Trung Quốc.

Cấu trúc 3 tầng và tầm phóng của tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5

Sau bản báo cáo thử nghiệm đầu tiên thành công của Agni-5, tháng 5 năm 2012, Ấn Độ đã tuyên bố phát triển một loại tên lửa mới là Agni-6. Đây là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 10.000 km, sử dụng công nghệ đầu đạn đa phân hướng, với tối đa 10 đầu đạn hạt nhân. Với trình độ công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phát triển tên lửa đạn đạo tự thân của Ấn Độ, có thể khẳng định trong tương lai không xa Agni-6 sẽ được trình làng.