Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai nung nấu tham vọng vô địch

ANTD.VN - Lỡ hẹn với chức vô địch mùa 2016 sau trận thua sát nút 0-1 trước THPT Trần Quốc Tuấn, các cầu thủ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm nay nung nấu quyết tâm đổi màu huy chương. Và họ đang làm tất cả để hiện thực hóa giấc mơ.

Một năm trước, các cầu thủ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (áo trắng) khóc nức nở khi để tuột chức vô địch - vốn đã ở rất gần - vào tay THPT Trần Quốc Tuấn.

Cú tung người móc bóng thành bàn tuyệt đẹp của Phạm Thế Dương (THPT Trần Quốc Tuấn) đã thiêu rụi giấc mơ chạm tay vào cúp vàng của THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Bỏ lại sau lưng nỗi buồn trận chung kết 2016, thầy và trò trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai lao vào tập luyện, hướng tới mùa giải mới và ấp ủ quyết tâm đổi màu huy chương.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mạnh Hà - người có 9 năm kinh nghiệm cầm đội dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội.

Những bài tập của THPT Nguyễn Thị Minh Khai khá đa dạng

Ngay sau tiếng trống khai giảng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai bước vào luyện tập với tần suất từ 2 đến 3 buổi/tuần.

Không chỉ luyện tập trên sân mặt cỏ nhân tạo trong khuôn viên trường, đội bóng còn thuê sân cỏ tự nhiên bên ngoài để thích nghi với sân thi đấu khi bước vào giải chính thức.

HLV Mạnh Hà cho biết hàng tuần đều bố trí cho đội bóng của trường đá giao hữu với các đội bóng trường khác nhằm tăng tính cọ xát, tích lũy.

Hồ Trọng Thế - cựu học sinh, vua phá lưới giải mùa 2016, đánh giá: "THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm nay đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, hoàn toàn đủ năng lực cạnh tranh chức vô địch với các đối thủ".

Càng gần đến giải, không khí tập luyện của đội bóng nhà trường càng khẩn trương, tập trung cao độ song vẫn không thiếu những tiếng cười.

"Tôi luôn dặn dò học sinh của mình phải thi đấu nỗ lực hết mình, tôn trọng đối thủ và tôn trọng cuộc chơi để giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết và sẽ đổi màu huy chương", HLV Mạnh Hà công khai tham vọng vô địch mùa giải năm nay.

Thầy Đoàn Minh Châu - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Ban Giám hiệu luôn động viên tinh thần và tạo điều kiện tốt nhất để đội bóng nhà trường đạt thành tích cao tại các giải đấu thể thao, đặc biệt là tại một giải đấu lớn, ý nghĩa như Giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức".

Ban giám hiệu cùng các thầy cô chăm chú theo dõi buổi tập của đội bóng nhà trường chuẩn bị cho mùa giải mới 2017, sẽ khởi tranh vào 22-10 tới.