82 năm sống khỏe mạnh dù bị đạn găm trong đầu

ANTĐ - Một trường hợp được coi là hết sức hi hữu trong y học khi các bác sĩ chỉ có thể kết luận rằng não của người đàn ông đó đã “chấp nhận” viên đạn như một phần cơ thể mình trong suốt cả cuộc đời.

Người đàn ông mang quốc tịch Nga (giấu tên) nhớ lại, vào năm ông 3 tuổi, trong lúc hai anh em chơi đùa, người anh trai đã nghịch khẩu súng lục, súng bất ngờ bị cướp cò, hậu quả là một viên đạn bay thẳng đến sống mũi cậu em trai, “găm” vào não và… nằm im trong đó.

Khi đó khoa học chưa thực sự phát triển, các bác sĩ không dám cho phẫu thuật vì nghĩ rằng không còn hi vọng, nhưng điều kỳ diệu đã đến , khi cậu bé dần bình phục, khỏe mạnh và thậm chí không có dấu hiệu tổn thương tâm lý.

 Phim chụp X-quang cho thấy hình viên đạn trong đầu người đàn ông
 

 Phim chụp X-quang cho thấy hình
viên đạn trong đầu người đàn ông

Rồi dần qua năm tháng, bộ não của người đàn ông đó đã “quen” với vật thể lạ ở lại trong não của mình trong suốt 82 năm.

Và khi người đó sống khỏe mạnh. Sinh hoạt bình thường, không phát hiện các vấn đề về thần kinh, ông ta đã quyết định chung sống với viên đạn đó.

Các tấm phim x-quang đã thể hiện rõ rằng viên đạn nằm ở vị trí “hiểm” của não bộ, với các trường hợp khác tử vong là điều hiển nhiên, song với trường hợp này, các bác sĩ cũng phải thốt lên, "Cơ thể con người còn nhiều điều kỳ diệu".