7 khoảnh khắc lịch sử "đại chiến" Đức - Ý

ANTĐ - Bị đánh giá thấp hơn Đức, song người Italia vẫn thừa tự tin vào một kết quả có lợi bởi lịch sử đang ủng hộ họ khi trong 7 lần đối đầu, Ý thắng 3 hòa 4. Hãy cùng điểm lại 7 khoảnh khắc thăng hoa của đội bóng áo Thiên thanh.
31-5-1962 World Cup 1962: Tây Đức 0-0 Ý. Cuộc chạm trán đầu tiên ở một giải đấu quốc tế, Ý và Đức hòa không bàn thắng tại SVĐ Estadio Nacional ở Santiago (Chi Lê) trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 1962. Tuyến phòng thủ Đức bóp nghẹt hoàn toàn Ý, dù sở hữu những tiền đạo hàng đầu thế giới lúc đó như José Altafini, Omar Sívori và Gianni Rivera.
17-6-1970 bán kết World Cup 1970: Ý 4-3 Tây Đức. Đội tuyển Ý ăn mừng khi Roberto Boninsegna ghi bàn ở phút thứ tám trên sân vận động Aztec ở Mexico City - khởi đầu của cuộc chiến có tên "Trận đấu của thế kỷ". Phải đến phút cuối cùng của trận đấu Schnellinger mới gỡ hòa cho Đức. Bước vào hiệp phụ, Mueller đưa Đức vượt lên, nhưng Burgnich và Riva đưa người Italia trở lại với lợi thế dẫn bàn. Muller tiếp tục đưa Đức san hòa, nhưng ngay sau đó Riva đã ấn định chiến thắng 4-3 đầy kịch tính cho Azzurri.
14-6-1978 World Cup 1978: Tây Đức 0-0 Ý. Ý và Tây Đức đã chơi một trận hòa không bàn thắng ở Buenos Aires trong giai đoạn thứ hai của World Cup 1978. Cả hai đội sau đó sẽ lần lượt bị Áo và Hà Lan loại bỏ, nên cuộc chạm trán này sẽ chỉ là một cuộc diễn tập cho trận chung kết ở Tây Ban Nha bốn năm sau đó.
11-1982 chung kết World Cup 1982: Tây Đức 1-3 Italy. Đây là chiến thắng nổi tiếng nhất của người Ý. Paolo Rossi đóng vai chính trong việc dẫn dắt người Ý giành bức tượng Nữ thần vàng lần thứ 3 trên Sân vận động Santiago Bernabéu ở Madrid. Hiệp 1 không bàn thắng, trong đó Ý bỏ lỡ một quả phạt đền, nhưng hiệp hai nhanh chóng là thảm họa cho người Đức. Paolo Rossi mở tỷ số ở phút 56. Marco Tardelli nhân đôi cách biệt ở phút 70 trước khi Alessandro Altobelli kết thúc một cuộc tấn công vũ bão mà Bruno Conti khởi xướng vào phút 81. Bàn gỡ của Paul Breitner, cuối cùng, chỉ là một sự an ủi cho lòng kiêu hãnh của người Đức.
10-6-1988 vòng bảng Eurro 1988: Tây Đức 1-1 Ý. Roberto Mancini kết thúc gọn ghẽ đường kiến tạo của Roberrto Donadoni, nhưng chí hai phút sau, Pierre Littbarski đá phạt gián tiếp, và đặt Andreas Brehme vào vị trí thuận lợi, đánh lừa được thủ thành Zenga cân bằng tỷ số 1 – 1. Cả Tây Đức, Ý đều lọt vào bán kết sau đó, nhưng lần lượt thất bại trước Hà Lan và Liên Xô.
9-6-1996 vòng bảng Euro 1996: Đức 0-0 Ý. Hai đội gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tiền đạo Lazzio Pierluigi Casiraghi bị thủ môn Andreas Kopke đốn ngã, nhưng Gianfranco Zola đã bỏ qua cơ hội. Ý làm chủ trận đấu nhưng không thể ghi bàn. Người Ý bị loại, còn Đức đi tiếp và trở thành nhà vô địch 
4-7-2006 bán kết World Cup 2006: Đức 0-2 Ý. Nước chủ nhà Đức có cơ hội lập kỷ lục lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ 7, nhưng hy vọng của họ đã tiêu tan bới hai bàn thắng trong hiệp phụ của Fabio Grosso và Alessandro Del Piero. 90 phút chính thức trôi qua đầy hấp dẫn mà không có một bàn thắng được ghi, với hàng tá cơ hội cho cả hai. Người Ý đã chơi một thứ phòng ngự mẫu mực, đồng thời nhận thức sự nguy hiểm của người Đức trên chấm phạt đền. Alberto Gilardino và Gianluca Zambrotta hai lần sút bóng chạm cột. Khi về những phút cuối cùng, Grosso nỗ lực biến đường chuyền của Pirlo thành một bàn thắng, hối thúc người Đức tấn công như những kẻ hoảng loạn, và rồi khi Alessandro Del Piero lốp bóng qua đầu Jehmann vào phút cuối cùng, ghim người Đức trong nỗi thất vọng, Ý ngẩng cao đầu tiến thắng vào trận chung kết.