6 thẩm phán Tòa án Hiến pháp Ukraine bị sa thải và điều tra

ANTĐ - Trong phiên họp ngày 24-2, Quốc hội Ukraine đã sa thải 6 thẩm phán mà trước đó họ đã bổ nhiệm vào Tòa án Hiến pháp, vì cho rằng những thẩm phán này đã vi phạm lời thề trái với hiến pháp năm 2004 của nước này. 

Đồng thời, Quốc hội Ukraine đã yêu cầu các công tố viên bắt đầu một cuộc điều tra hình sự đối với những thẩm phán này.

Tòa án Hiến pháp Ukraine bao gồm 18 thẩm phán, được tổng thống, quốc hội và Đại hội Thẩm phán bổ nhiệm đều nhau.

Quốc hội Ukraine cho rằng, quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov và Đại hội Thẩm phán cũng sẽ sa thải những thẩm phán còn lại.

Năm 2010, trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống Viktor Yanukovych, Tòa án Hiến pháp Ukraine đã thay đổi bản hiến pháp năm 2004, đã được ban hành dưới thời tổng thống tiền nhiệm Viktor Yushchenko, nhằm hạn chế quyền lực của tổng thống và chuyển sang cho quốc hội.

Phiên họp quốc hội Ukraine

Trong các cuộc biểu tình đẫm máu vừa qua tại Kiev, lực lượng biểu tình đối lập đã đưa ra yêu cầu chính là khôi phục bản hiến pháp năm 2004 và tổng thống bị lật đổ Viktor Yanuokovych đã phải nhượng bộ đồng ý với yêu cầu này.

Cũng trong phiên họp hôm 24-2, Quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định chi 1,96 tỷ grivna (khoảng 218 triệu USD) cho cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn đã được ấn định vào ngày 25-5 tới.

Theo đó, kể từ ngày 25-2, mọi chính khách đáp ứng quy định muốn ra tranh cử tổng thống đều có thể nộp đơn lên Ủy ban bầu cử quốc gia và phải nộp số tiền bảo lãnh gần 280 nghìn USD.

Thời gian nộp đơn của các ứng cử viên sẽ hết hạn vào ngày 30-3 và các cuộc vận động tranh cử sẽ được tiến hành từ ngày 20-4 đến hết ngày 23-5. Kết quả bầu cử tổng thống sẽ được công bố trước ngày 4-6.