4 tháng, Cảnh sát biển xua đuổi 300 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam

ANTĐ - Ngày 29-3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển (từ 15-11-2012/15-3-2013). 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong đợt đấu tranh cao điểm, lực lượng CSB đã tổ chức truy tìm, phát hiện, trấn áp và bắt giữ thành công 11 cướp biển mang quốc tịch Indonesia khi các đối tượng này đang uy hiếp tàu chở dầu Zafirah; phối hợp điều tra, đấu tranh 32 chuyên án, vụ án ma túy, bắt giữ 46 đối tượng, thu giữ 5 bánh và gần 500g heroin, 796 viên và 9,4g ma túy tổng hợp. Những kết quả này đã góp phần nâng cao uy tín, vị thế của cảnh sát biển Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Cũng trong đợt đấu tranh cao điểm vừa qua, lực lượng CSB Việt Nam đã xua đuổi hơn 300 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; xác minh làm rõ một số vụ tàu cá của ngư dân Việt Nam bị lực lượng quân sự, chấp pháp nước ngoài kiểm tra, tịch thu tài sản và xua đuổi không cho tránh gió hoặc đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.