4 "bóng đen" trên đê sông Hồng

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (Hà Nội) đã thông tin kết quả điều tra vụ cướp tài sản xảy ra đêm 28-4 trên đê sông Hồng, địa phận thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch (Đông Anh). 

Đang điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Lisohaka (BKS: 30Z3 - 9027) trên triền đê sông Hồng, xã Đại Mạch, anh Trần Văn Phát (SN 1989), ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội bỗng phanh gấp vì bất ngờ bị 4 “bóng đen” xuất hiện giữa đường, tay cầm dao đe dọa. Nhìn đồng hồ đã 23h45 phút, anh Phát biết giờ này chỉ có bọn cướp đường mới hành xử kiểu như vậy và định quay xe bỏ chạy nhưng không kịp. Nhóm cướp đã quây xung quanh anh Phát, khống chế để cướp chiếc xe máy và chiếc điện thoại di động Nokia E72 cùng với 100 nghìn đồng.

CAH Đông Anh tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ cướp

Thất thểu tìm đến trụ sở Công an xã Tráng Việt, huyện Mê Linh vào rạng sáng hôm sau, anh Phát vẫn còn nguyên vẻ mặt sợ hãi vì bị bọn cướp manh động dùng dao đe dọa và được hướng dẫn tới CAH Đông Anh trình báo. Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động manh động, nếu không bắt giữ kịp thời chúng sẽ tiếp tục gây án, Ban chỉ huy CAH Đông Anh đã báo cáo Giám đốc CATP và phối hợp ngay với Phòng CSHS tổ chức các bước điều tra, truy tìm dấu vết hung thủ. Lực lượng công an đã khẩn trương tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát đối tượng gây án và dựng được ổ nhóm gồm các đối tượng Nguyễn Đức Bình (SN 1996), Trần Văn Thành (SN 1997) đều trú tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh; Tạ Văn Hội (SN 1996), trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh và Nguyễn Xuân Huy (SN 1996), trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, có nhiều biểu hiện liên quan đến vụ cướp.

Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an nắm được Nguyễn Xuân Huy đang thuê trọ tại tổ 3, thôn Gia Lạc, xã Quang Minh, huyện Mê Linh. Tối 28-4, Nguyễn Đức Bình cùng với Tạ Văn Hội và Trần Văn Thành đã đến phòng trọ của Nguyễn Xuân Huy chơi và uống rượu. Điểm mấu chốt của vụ án được các trinh sát phát hiện là Nguyễn Xuân Huy đang sử dụng chiếc xe máy Honda Wave màu trắng (BKS: 19F1 - 165.67) và chiếc xe này được cơ quan điều tra xác định đã xuất hiện tại hiện trường vụ cướp trên đê sông Hồng, xảy ra đêm 28-4.

Nguyễn Xuân Huy được CAH Đông Anh triệu tập để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ cướp và đối tượng này khai nhận sau bữa rượu tối 28-4, đã cùng Nguyễn Đức Bình, Tạ Văn Hội và Trần Văn Thành gây ra vụ cướp tài sản của anh Trần Văn Phát trên đê sông Hồng. 23h ngày 28-4, Nguyễn Xuân Huy lấy xe máy của mình chở Nguyễn Đức Bình, Trần Văn Thành và Tạ Văn Hội đến đường đê sông Hồng, đoạn giáp danh giữa xã Đại Mạch và xã Tráng Việt, rồi dựng xe máy trên đê với ý định chờ “mục tiêu” đến để cướp tài sản.

Nhóm này phục dưới triền đê đến khoảng 23h45, phát hiện anh Trần Văn Phát đi xe máy đến đã quay ngang chiếc xe Honda Wave ra chặn đường, dùng dao đe dọa cướp tài sản. Thấy nạn nhân định quay xe bỏ chạy, nhóm cướp xông vào kéo xe làm anh Phát bị ngã. Sau đó, Huy cầm dao gí vào bụng đe dọa anh Phát, để đồng bọn lục soát người nạn nhân lấy tiền, điện thoại di động và xe máy tẩu thoát. Sau khi chiếm đoạt được tài sản của anh Phát, các đối tượng chạy về xã Tráng Việt, huyện Mê Linh lẩn trốn.

Cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Tạ Văn Hội, Nguyễn Đức Bình và Trần Văn Thành. Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đều khai nhận đã cùng với Nguyên Xuân Huy gây ra vụ cướp tài sản trên đê sông Hồng và giao nộp chiếc điện thoại Nokia E72. Chiếc xe máy Lisohaka của anh Phát cũng được cơ quan điều tra thu lại của một đối tượng tiêu thụ ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh. Vụ án khép lại với kết quả nhóm cướp đã bị triệt phá. Cơ quan công an lưu ý mọi người dân không nên đi một mình trên những tuyến đê vắng người qua lại vào ban đêm, tránh làm mồi cho những tên cướp manh động, liều lĩnh.

* Tên nạn nhân vụ cướp được thay đổi