Nghệ An:

30 năm tù cho 2 đối tượng vận chuyển ma túy trái phép

ANTĐ - Hùng và Định bị bắt khi định mang ma túy lên xe khách. Kết quả cả hai đối tượng đã phải chia nhau 30 năm tù giam.

Sáng ngày 27-7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Hồ Sỹ Hùng ( 49 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và Lô Văn Định ( 22 tuổi, trú tại xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An).

Hai bị cáo Hùng và Định tại phiên tòa hôm nay

Hồ sơ vụ án này như sau, tối ngày 22-3, sau một thời gian mật phục lần theo dấu vết của đối tượng, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã bắt gọn hai đối tượng Hùng và Định đang tàng trữ trái phép chất ma túy, chuẩn bị bắt xe khách vào miền Nam. Khám xét trên người đối tượng Định, cảnh sát thu giữ giữ 1 gói polylen màu trắng trong đó có chứa 35,685 gam heroin. 

Cơ quan công an cũng làm rõ, trước đó ngày 20-3, Hồ Sỹ Hùng nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông tên Bình (quê Tương Dương, Nghệ An hiện định cư tại Đắc Lắc) rủ vào đánh bạc. Trong cuộc điện thoại rủ Hùng vào đánh bạc này người đàn ông tên Bình này còn bàn thêm một kế hoạch khác, đó là "bật mí" cho Hùng rằng "trong này giá heroin rất cao, nếu vào thì mang theo heroin để bán cho những người tham gia đánh bạc sẽ thu được lợi nhuận lớn".

Lòng tham trỗi dậy, Hùng đã nghiên cứu làm theo, Hùng liên lạc với một người đàn ông tên là Quý ( ở xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) để hỏi mua heroin.

Chiều ngày 21-3, Hùng lên xã Lượng Minh, huyện Tương Dương (Nghệ an) gặp Quý và Lô Văn Định tại huyện Tương Dương để bàn công chuyện. Sau khi thỏa thuận, Hùng được Quý cho mua chịu heroin nhưng với điều kiện là Hùng phải cho Định đi theo cùng Hùng vào Đắc Lắc để bán heroin (nhằm để tránh tình trạng bị Hùng lừa). Hùng đồng ý, Quý đưa heroin cho Lô Văn Định giữ kèm theo 2 triệu đồng tiền lộ phí.

Và đến tối ngày 22-3, khi hai đối tượng Hùng và Định đang chuẩn bị bắt xe khách để vào Đắc Lắc thì bị phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã bắt gọn.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 27-7 của TAND tỉnh Nghệ An, HĐXX đã tuyên phạt Lô Văn Định 15 năm tù giam; Hồ Sỹ Hùng 15 năm tù giam (cộng thêm 3 tháng tù giam vì tội đánh bạc đã bị TAND TP Vinh tuyên phạt trước đó). Trên đường dẫn giải ra xe về trại giam cả Định và Hùng thẫn thờ trước án phạt dành cho hành vi buôn bán ma túy của mình.