29 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Quý Tỵ

ANTĐ - Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Doãn Anh – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết trong cuộc họp bàn Kế hoạch Hiệp đồng nhiệm vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 vừa được Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức vào chiều qua 31 - 1. 

Theo kế hoạch, sẽ có 29 điểm bắn pháo hoa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Cụ thể, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 24 điểm pháo hoa tầm thấp. 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: hồ Gươm (có 2 điểm trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội mới), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ), hồ Văn Quán (Hà Đông), sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm). 24 điểm bắn tầm thấp ở 24 quận, huyện, thị xã gồm: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây. Thời lượng bắn sẽ kéo dài 15 phút, từ 0hđến 0h15 ngày 10 - 2.

Tại Hội nghị, từng nhiệm vụ cụ thể phục vụ cho công tác bắn pháo hoa đã được thống nhất, giao cho các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan đảm nhận. Riêng CATP Hà Nội chỉ đạo lực lượng công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo tốt ANTT trong suốt quá trình vận chuyển, tổ chức bắn pháo hoa, đặc biệt khu vực xung quanh các điểm bắn.