268 học viên được đào tạo liên thông lên đại học

ANTĐ - Chiều 17/3, CATP Hà Nội phối hợp với Học viện CSND đã tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học khóa 3 – Hệ vừa học vừa làm, niên khóa 2015 - 2018. 

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng, PGS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; Thiếu tướng, TS Đặng Xuân Khang, PGĐ Học viện CSND; Đại tá Đào Thanh Hải, PGĐ CATP Hà Nội cùng lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn của Học viện CSND và 268 học viên lớp học.

Thiếu tướng, TS Đặng Xuân Khang, PGĐ Học viện CSND phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Đặng Xuân Khang, PGĐ Học viện CSND nhấn mạnh, lớp đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học khóa 3, hệ VHVL được tổ chức với mục tiêu đào tạo những cán bộ sỹ quan CATP Hà Nội có trình độ đại học chuyên ngành điều tra hình sự.

Trong 3 năm, các học viên sẽ trải qua 61 môn học thuộc các khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành điều tra hình sự. Ngoài ra, học viên còn được đào tạo mở rộng, nâng cao một số kiến thức thuộc kỹ năng mềm như tin học thực hành, bắn súng, võ thuật nâng cao, lái xe ô tô… Đây là những kiến thức, kỹ năng cơ bản giúp cán bộ chiến sĩ có phương pháp tư duy, cách làm việc khoa học, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Đào Thanh Hải, PGĐ CATP  cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện tổ chức lớp học của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Cục Đào tạo, lãnh đạo Học viện CSND, đồng thời khẳng định, sự phối hợp trên sẽ góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và từng bước đáp ứng yêu cầu trong công tác bảo vệ ANCT và TTATXH trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi lễ

Để lớp học đảm bảo chất lượng, Đại tá Đào Thanh Hải yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ cùng các đơn vị chức năng của CATP chủ động phối hợp với Học viện CSND tổ chức quản lý, giảng dạy, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, nội dung, yêu cầu đào tạo đã đề ra; các học viên tham gia lớp học phải xác định rõ, việc học tập, nâng cao trình độ vừa là trách nhiệm cũng là quyền lợi và vinh dự của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, từ đó, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, tích cực rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, góp phần bổ sung cho Công an Hà Nội đội ngũ cán bộ hùng hậu, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.