2 ngày sau khi trở lại rạp, phim “Trịnh Công Sơn” chỉ bán được 30 vé

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng đột ngột rút khỏi rạp chiếu vào tháng 6-2022 sau 1 tuần mở bán các suất chiếu sớm để thăm dò thị hiếu khán giả song mới đây nhà sản xuất phim "Trịnh Công Sơn" lại quyết định đưa bộ phim này trở lại rạp. Tuy nhiên sau hơn 2 ngày quay lại rạp, phim chỉ bán được có vỏn vẹn 30 vé.

Cụ thể tính đến thời điểm trưa nay 2-4, theo dữ liệu thống kê của trang Box Office Việt Nam (BOVN) thì phim "Trịnh Công Sơn" đã bán được 30 vé qua 25 suất chiếu, đem về doanh thu chưa đầy 2,5 triệu đồng. BOVN là trang tổng hợp, phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phía này tự giới thiệu là đơn vị duy nhất tại Việt Nam tiến hành thống kê số liệu các cụm rạp, phòng chiếu để phản ánh trực quan về tình hình doanh thu của những bộ phim điện ảnh được công chiếu trên thị trường Việt.

Trước đó, phía nhà sản xuất "Trịnh Công Sơn" bất ngờ thông báo về việc đưa phim quay lại các cụm rạp nhân dịp tưởng niệm 22 năm ngày mất của vị nhạc sĩ tài hoa này, thời gian chiếu từ ngày 31-3 đến 6-4-2023, tức là trong vòng 7 ngày. Phim có thời lượng 95 phút, được giới thiệu là khắc họa chân dung Trịnh Công Sơn từ một chàng thư sinh đa tài lãng tử trở thành “người nhạc sĩ viết tình ca hay nhất thế kỷ” với hàng trăm ca khúc về tình yêu và thân phận con người, tràn đầy cảm hứng và nhiệt huyết của tuổi trẻ về người nhạc sĩ vĩ đại, đã sống, yêu và sáng tác trong một giai đoạn lịch sử của đất nước với tình yêu cứu rỗi, vượt lên mọi tan vỡ, khổ đau.

Thông thường mỗi phim sẽ có khoảng thời gian 1 tháng để chiếu thương mại ngoài rạp, song với việc đưa phim quay lại rạp và chiếu trong vòng 7 ngày thì doanh thu được xem không phải mục đích cao nhất mà nhà sản xuất "Trinhhj Công Sơn" nhắm tới. Nhất là khi nhà sản xuất này cũng là đơn vị phát hành phim, cụm rạp chiếu riêng và phim "Trịnh Công Sơn" được tái chiếu trong phạm vi cụm rạp này chứ không phải phát hành thông qua hệ thống rạp trên toàn quốc. Các khung giờ chiếu của bộ phim này ngoài rạp cũng rơi vào khoảng thời gian không phải "giờ vàng": 13h30, 14h15, 15h, 16h15, 16h30, 16h45, 17h.

Trên thực tế, phim "Trịnh Công Sơn" (95 phút) không nằm trong kế hoạch thực hiện ban đầu của êkip làm phim điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo đó, ban đầu nhà sản xuất dự án phim này chỉ định làm "Em và Trịnh" (136 phút). Song sau đó phía đơn vị này cho biết, khi xem kết quả của gần 1.000 giờ quay thì cảm tấy kinh ngạc vì phát hiện ra có đến 2 câu chuyện, 2 góc nhìn khác biệt về người nghệ sĩ tài hoa này, mà khía cạnh nào cũng đặc biệt thú vị. Vì cảm thấy thích thú với phát hiện đó nên đơn vị này muốn chia sẻ điều đó với khán giả bằng việc dựng thêm bản phim "Trịnh Công Sơn" (95 phút). Việc phát hành song song 2 bản phim cùng được làm dựa trên một kịch bản, cùng đạo diễn, cùng êkip diễn viên là điều chưa từng có tiền lệ trên màn ảnh Việt.

Cùng với đó, phía nhà sản xuất cũng chia sẻ, "Em và Trịnh" khắc họa chân dung một Trịnh Công Sơn đời thường, trong khi phim "Trịnh Công Sơn" lại mang hơi hướng phim thần tượng. Cụ thể bản phim "Trịnh Công Sơn" (95 phút) chỉ xoay quanh tuổi trẻ của vị nhạc sĩ họ Trịnh, từ một chàng thư sinh theo chủ nghĩa lãng mạn, trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, viết vì tình yêu và nỗi đau nhân loại. Những bóng hồng đến rồi đi trong phim Trịnh Công Sơn là nguồn cảm hứng mãnh liệt để ông tìm thấy trong đó một tình yêu lớn, vĩnh cửu với âm nhạc và cái đẹp. Trong khi đó, phiên bản "Em và Trịnh" (136 phút) lại cho thấy một Trịnh Công Sơn gần gũi hơn, với những đắm say và bối rối đời thường.

Ngay trước thời điểm chính thức công chiếu Trịnh Công Sơn vào ngày 17-6-2022, nhà sản xuất và đơn vị phát hành phim quyết định mở suất chiếu sớm, có điều chỉ sau vài ngày thực hiện động thái này thì việc ra rạp của phim cũng bị hủy luôn. Lý do là bởi sau gần 1 tuần mở bán vé xem các suất chiếu sớm cả 2 phim thì doanh thu phim "Trịnh ông Sơn" ở mức rất thấp, chỉ thu về gần 1,7 tỷ đồng sau 5 ngày chiếu sớm. Cũng bởi doanh thu không được như kỳ vọng nên phim "Trịnh Công Sơn" phải rời khỏi rạp chiếu.

Trên thực tế, 2 bản phim "Em và Trịnh" và "Trịnh Công Sơn" được nhận định là khác nhau không nhiều. Trong đó, bản "Em và Trịnh" có thời lượng dài hơn, khác biệt lớn nhất là có thêm phần đề cập đến thời trung niên của vị nhạc sĩ tài hoa và mối tình với cô gái Nhật. Cũng bởi sự giống nhau nhiều hơn phần khác biệt nên một số khán giả tỏ ý nghi ngờ việc tung ra 2 bản phim chỉ là cách để tăng thêm sự quan tâm chú ý của khán giả và thêm thắt doanh thu cho nhà sản xuất.