2 “đầu nậu” pháo khai nhận lãi “khủng”

ANTĐ - Mua với giá 400.000 đồng, mỗi hộp pháo bán được, các “lái pháo” sẽ kiếm lời ít nhất 150.000 đồng.  

Trung tá Ngô Phúc Thành – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV và ma túy CAH Thường Tín, Hà Nội, cho biết, CQĐT CAH đang hoàn tất hồ sơ để ra lệnh tạm giam 2 đối tượng Đỗ Văn Hiếu (SN 1983), trú ở thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, Thường Tín; và Phạm Quốc Chuẩn (SN 1968), trú ở thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, Thường Tín, về hành vi mua bán pháo. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật hơn 40 kg pháo các loại.

Đầu tháng 12-2014, qua công tác nắm tình hình, trinh sát đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV và ma túy, cùng Đồn Công an Vạn Điểm, nắm được thông tin về nguồn cung cấp pháo với số lượng bất kỳ, liên quan đến Đỗ Văn Hiếu.

Đỗ Văn Hiếu thời điểm bị bắt quả tang

Bí mật theo sát đầu mối này, lực lượng Công an phát hiện đầu mối thứ hai là Phạm Quốc Chuẩn. Hiếu tìm nguồn khách còn Chuẩn chịu trách nhiệm nguồn cung cấp pháo. Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng, Đồn Công an Vạn Điểm đã cùng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Thường Tín xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Hiếu cùng đồng bọn kiếm nhiều tiền từ việc buôn pháo

21h ngày 31-12, Trung tá Ngô Phúc Thành và Thượng úy Tạ Quốc Khánh – Đồn trưởng Đồn Công an Vạn Điểm chỉ huy 2 tổ công tác bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Hiếu đang vận chuyển 15 hộp pháo loại 36 quả, có trọng lượng 22 kg. Qua khai thác mở rộng, cơ quan Công an làm rõ và ra lệnh khám xét đối Phạm Quốc Chuẩn; qua đó thu giữ thêm 15 hộp pháo loại 36 quả.

Thời điểm CQĐT thi hành lệnh khám xét, Phạm Quốc Chuẩn đã bỏ trốn. Tuy nhiên, được sự vận động, thuyết phục của cơ quan Công an, ngày 2-1, đối tượng đã ra đầu thú.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua mỗi hộp pháo với giá 400.000 đồng, và bán từ 600-650.000 đồng/ hộp. Vụ án đang được CQĐT CAH Thường Tín điều tra mở rộng.