1.500 tỷ đồng bồi thường dự án thoát nước

ANTĐ - Ngày 30-6, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, UBND quận Hoàng Mai cho biết, liên quan tới GPMB dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II, tới nay, quận đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 3.000 hộ dân với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng

Diện tích thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp, chiếm khoảng 50%; đất ở 25%; còn lại là đất công và các loại đất khác. Quận đã bàn giao khoảng 98% diện tích đất cần thu hồi cho chủ đầu tư tổ chức thi công. Dù vậy, hiện vẫn còn 139 hộ dân trong phạm vi dự án thuộc 4 phường (Vĩnh Hưng, Thịnh Liệt, Định Công, Tân Mai) chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Quận sẽ tiếp tục tập trung vận động, thuyết phục các hộ dân.

 Tuy nhiên, dự kiến, trong số 139 hộ nói trên, sẽ còn khoảng 50 hộ phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo 2 đợt: đợt 1 dự kiến từ ngày 10 đến 15-7-2015; đợt 2 từ ngày 25 đến 30-7-2015.