Sớm dứt điểm GPMB dự án thoát nước Hà Nội

ANTĐ - Ngày 11-3, tại cuộc họp về công tác GPMB phục vụ dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II, Phó Chủ tịch UBND TP  Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu, trong tháng 3 và tháng 4 phải hoàn thành dứt điểm công tác này. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, trách nhiệm GPMB trước tiên thuộc về chính quyền địa phương, các quận phải phối hợp với chủ đầu tư rà soát toàn bộ phương án GPMB. Cần nghiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách, điều tra khảo sát chính xác rồi mới lên phương án đền bù. 

Theo báo cáo của Ban QLDA Thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội), hiện dự án còn 540 phương án bồi thường, hỗ trợ gồm 375 phương án đất ở và 165 phương án đất nông nghiệp tại 7 quận huyện chưa hoàn thành. Nếu đến 30-4, việc GPMB dự án thoát nước Hà Nội không có tiến triển, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản có thể xem xét lại nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu  tư trong lĩnh vực thoát nước tại Thủ đô.