13 đối tượng “bay” trên tầng 4

ANTĐ - Khoảng 7h15 ngày 9-1, tổ công tác CAP Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính ngôi nhà số 7/43/239 phố Bồ Đề, sau khi nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng bất thường trên tầng 4 của ngôi nhà này. 

Tang vật các “dân bay” sử dụng

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, phát hiện 13 đối tượng cả nam lẫn nữ, đang trong trạng thái ngất ngây. Chủ nhà là Nguyễn Thu Trang, 22 tuổi. Qua phân loại, CAP Bồ Đề xác định trong số đối tượng có mặt tại hiện trường, có 3 đối tượng có tiền án, tiền sự là Đặng Văn Hiển, 32 tuổi, trú ở quận Hoàn Kiếm, có 2 tiền sự về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích; Nguyễn Phú Cường, 26 tuổi,  nhà ở phường Bồ Đề, có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích; và Đỗ Quang Hiệp, 27 tuổi, nhà ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, có 1 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra có 2 “dân bay” quê ở Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra, ngoài chất bột màu trắng đựng trên chiếc đĩa sứ trong phòng, 1 nam thanh niên khai tên là Kiên đã tự nguyện giao nộp 1 túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng, và 1 viên nén hình tròn màu trắng. Kiên  khai tất cả đều là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ đêm 8-1, Nguyễn Thu Trang cùng nhóm bạn đi hát karaoke, sau đó rủ nhau về nhà Trang để sử dụng ma túy. Về đến nơi, Hiển đưa cho Kiên 5,2 triệu đồng để Kiên đi mua ma túy. Kiên sang khu vực chợ Long Biên, mua được 10 viên thuốc lắc và 1 túi nilon có chứa ketamin. Số ma túy này được nhóm “dân bay” sử dụng bằng 1 bình Shisa, 1 đầu trộn nhạc, 1 bộ loa máy tính, 1 bộ đèn nháy và 2 máy tính xách tay. Qua thử nghiệm, cơ quan công an xác định 13 đối tượng trên đều phản ứng dương tính với ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được CAP Bồ Đề phối hợp cùng CQĐT CAQ Long Biên lập hồ sơ xử lý.