10 ngày xảy ra 6 vụ cháy xe máy

ANTĐ - Trong khoảng 10 ngày cuối tháng 12- 2011 đã xảy  ra 6 vụ cháy ô tô ở một số tỉnh, TP, trong đó có TP Hà Nội.

Chiếc xe Marda của nhà anh Trần Bá Cường, ở TP Thanh Hóa cháy chỉ còn lại khung.

Dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng từ ngày 18 đến 27-12-2011, đã xảy ra 6 vụ cháy xe ô tô tại một số tỉnh và TP. Trong đó, TP Hà Nội đã xảy ra 2 vụ.

Cụ thể ngày 18-12, chiếc Mercedes 300E  đang chạy trên đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì bốc khói nghi ngút từ phía đầu xe. Khoảng 15 phút sau chiếc xe này bốc cháy dữ dội, khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, thì chiếc xe chỉ còn khung sắt. Rất may, 4 người đi trên xe ô tô này không ai bị thương.

Buổi tối cùng ngày,  đã xảy ra vụ cháy xe khách 29 chỗ của Công ty CP ôtô khách Hà Tây khi chiếc xe này đang chạy qua điạ phận huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Khi xe bất đầu cháy, lái xe ô tô và hơn chục hành khách trên xe vội nhảy xuống đường, nên cũng không ai bị thương.

Gần đây nhất, vào tối 27-12, chiếc xe Marda để trong gara nhà anh Trần Bá Cường, ở phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa cũng bốc cháy.  Trước đó, anh Cường nhiều lần khởi động nhưng xe không nổ máy, bực tức anh bỏ sang hàng xóm chơi thì ít phút sau lửa dữ dội, xe chỉ còn lại khung sắt.

Ngoài 3 vụ cháy xe ô tô trên, còn 3 vụ cháy xe ô tô khác xảy ra tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và tại tỉnh Hòa Bình.