1 người đàn ông bị 9 đối tượng sát hại

ANTĐ - 21 giờ 30 ngày 6/7, tại xóm Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Cường (SN 1982), bị đâm 2 nhát vào nách và bụng, chết ngay tại chỗ. Vợ anh Cường là chị Trần Thị Nguyên (SN 1982) bị chém gần đứt một cánh tay, em rể anh Cường là Nguyễn Thành Trung cũng bị đâm trọng thương vào lưng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Anh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định: Trước đó 3 ngày, tại sân vận động xã Kỳ Lạc có một gánh xiếc về lưu diễn. Anh Cường đang ngồi xem thì có một nhóm đối tượng bước qua đầu, anh Cường liền lên tiếng nhắc nhở. Nhóm đối tượng dùng dao nhọn đâm vào người anh Cường phải khâu 3 mũi. Tưởng rằng vụ việc đã xong xuôi, không ngờ tối ngày 6/7, nhóm côn đồ trên lại dùng dao, kiếm tìm đến nhà anh Cường. Anh Cường vội trốn sau nhà, còn vợ là chị Nguyên ra mở cửa. Thấy nhóm côn đồ thái độ hung hăng, chị Nguyên hỏi: “Bay vô nhà giết chồng tao hả?”. Vừa dứt lời chị liền bị một đối tượng trong nhóm chém một nhát vào cánh tay trái. Thấy vợ bị chém, anh Cường vội chạy ra thì bị nhóm đối tượng này vây lại và đâm chết tại chỗ.

Tiếp đó nhóm đối tượng này còn đâm người em rể của anh Cường và đập phá đồ đạc trong nhà. Ngay sau khi gây án, nhóm côn đồ này đã chạy trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhưng bằng phương pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 5 giờ đồng hồ, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Bình vây bắt được các đối tượng về quy án.

Bọn chúng gồm các tên: Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Đình Khai, Phạm Văn Chuyển (SN 1993), Nguyễn Văn Giản (SN 1988), Nguyễn Văn Dũng (SN 1992), Lê Văn Lưu (SN 1992), Lê Văn Tư (SN 1990), Phùng Nam Quyền (SN 1990), Nguyễn Bá Ngọc (SN 1993) đều trú tại hai thôn Lạc Thắng và Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc.

Công an cùng đội pháp y Hà Tĩnh đã mổ tử thi nạn nhân và mở rộng điều tra vụ án.