Vòng đàm phán mới về hòa bình Syria sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9

ANTD.VN -Trưởng đoàn nhóm đối lập Syria, ông Firas Khalidi, thông báo vòng đàm phán hòa bình mới có thể sẽ được tổ chức vào ngày 7 - 9 tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ.

Vòng đàm phán mới về hòa bình Syria sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9 ảnh 1

Các bên liên quan tham dự vòng đàm phán thứ 7 về hòa bình Syria tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 15-7-2017

"Vòng đàm phán hòa bình mới có thể sẽ được tổ chức vào ngày 7 - 9 tới đây tại Geneva, Thụy Sĩ. Hiện chúng tôi vẫn chưa có một chương trình nghị sự rõ ràng cho những ngày này", Sputnik dẫn lời người đứng đầu phái đoàn phe đối lập Syria Firas Khalidi ngày 17-8 cho biết.

Trước đó, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura nói rằng, ông hy vọng sẽ tổ chức vòng đàm phán mới - vòng đàm phán thứ 8 về các vấn đề nội bộ Syria vào nửa đầu tháng 9 tại Geneva.

Vòng đàm phán gần đây nhất về hòa bình Syria đã kết thúc tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ hôm 15-7, mà không tạo ra được bước đột phá.

Các bên đều lảng tránh đề cập tới những vấn đề cốt lõi liên quan tới tương lai đất nước Syria như: soạn thảo hiến pháp mới, thành lập chính phủ chuyển tiếp hay tổ chức bầu cử, mà thay vào đó là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Bùng phát từ năm 2011, cuộc khủng hoảng tại Syria đã ngày càng trầm trọng hơn theo thời gian, từ một cuộc nội chiến đã trở thành một cuộc chiến năng lượng, cuộc chiến ủy nhiệm và cả cuộc chiến tôn giáo. Trong hơn 6 năm qua, người dân Syria đã phải chứng kiến rất nhiều cuộc thảm sát, tội ác chiến tranh và cả tội ác chống lại loài người.