Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng

ANTD.VN - Ấn Độ đã nhận 2 trong tổng số 145 khẩu pháo M777 của Mỹ. Đây là loại lựu pháo hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên mới đây vào ngày 2/9 trong khi bắn thử nghiệm, một khẩu M777 đã bị nổ tung nòng.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Để gia tăng sức mạnh lục quân, Ấn Độ đã đặt mua 145 khẩu lựu pháo M777 của Mỹ. Đây là loại lựu pháo mạnh nhất thế giới hiện nay nhờ kết hợp giữa sức mạnh hỏa lực, tầm bắn xa, chính xác và dễ cơ động.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Ấn Độ đã nhận được 2 trong tổng số 145 khẩu và tiến hành các cuộc bắn thử nghiệm. Tuy nhiên điều không may đã xảy ra khi một trong hai khẩu pháo đã bị nổ tung nòng khi bắn thử.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
"Trong lần bắn thử nghiệm ngày 2-9, sau loạt đạn thứ 5, nòng pháo nổ tung thành nhiều mảnh" - nguồn tin từ quân đội Ấn Độ xác nhận. Trong hình là lực lượng pháo binh Ấn Độ duyệt binh.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được quân đội Ấn Độ công bố.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Ấn Độ và Mỹ đã đàm phán về thương vụ M777 từ năm 2010 và đạt được thỏa thuận vào tháng 11-2016.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Theo hợp đồng, 25 khẩu M777 được Mỹ chuyển giao cho Ấn Độ, 120 khẩu còn lại được lắp ráp tại Ấn Độ. Đến năm 2021, Ấn Độ sẽ nhận đủ số lượng lựu pháo này.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
M777 là lựu pháo chủ lực của USMC và lục quân Mỹ từ năm 2005, được tập đoàn BAE Systems của Anh phát triển nhằm thay thế mẫu M198 trước đó.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Mẫu pháo này tham chiến lần đầu trong cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan. Hiện tại M777 đang tham chiến tại Syria gây ra nhiều đòn sấm sét cho quân khủng bố IS.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Pháo M777 nặng 4,2 tấn, dài 10,7 m. Ưu điểm của loại pháo này là trọng lượng nhẹ, hoạt động bền bỉ, rất chính xác. Tốc độ bắn trung bình đạt 2 phát/phút, tối đa tới 5 phát/phút.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Ưu điểm của loại pháo này là trọng lượng nhẹ, hoạt động bền bỉ, rất chính xác.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Trọng lượng nhẹ giúp M777 rất dễ cơ động trên chiến trường. Nó có thể được cẩu bởi các loại trực thăng hạng nặng.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Việc bổ sung lựu pháo M777 cùng với các loại pháo phóng loạt sẽ giúp lục quân Ấn Độ đối trọng với Pakistan và Trung Quốc.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Ngoài Mỹ, Ấn Độ, M777 còn được quân đội Australia, Canada, Anh Quốc và Arab Saudi sử dụng.
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng
Siêu pháo Ấn Độ mua của Mỹ chưa kịp dọa Trung Quốc đã nổ tung nòng