"Mục sở thị" uy lực hạm đội mạnh nhất hải quân Nga

ANTD.VN - Tính đến năm 2017, hạm đội phương Bắc của Nga đã bước sang tuổi thứ 84. Đây là hạm đội được thành lập muộn nhất nhưng lại được coi là uy lực nhất của hải quân Nga hiện nay. 
Ngày 1-6-1933, hạm đội phương Bắc của hải quân Nga được thành lập. Hạm đội này giờ được trao nhiệm vụ bảo vệ phía tây bắc nước Nga và được cho là nơi để Nga triển khai khí tài quân sự ra Bắc Cực và Đại Tây Dương từ các căn cứ trên biển Na Uy và Barents. (Ảnh tàu tuần dương Marshal Ustinov)
Đại bản doanh của hạm đội phương Bắc được đặt ở thành phố Severomorsk. Hạm đội này hiện đang có tổng cộng 38 tàu mặt nước và 41 tàu ngầm. (Ảnh tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Akula - Dmitri Donskoi)
Theo Sputnik, Nga đang tăng cường đầu tư vào hạm đội phương Bắc trước sự quan trọng của khu vực Bắc Cực (Ảnh tàu chống ngầm Đô đốc Levchenko)
Trong những năm gần đây, hạm đội phương Bắc của Nga đã nhận được 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Yuri Dolgoruky và Severodvinsk, một chiếc tàu ngầm điện – diesel Saint Petersburg
Là một lực lượng hải quân nhưng hạm đội phương Bắc có đơn vị phòng không rất mạnh. (Ảnh hệ thống phòng không S-400 Triumf)
Hạm đội phương Bắc có không lực riêng với những tiêm kích hiện đại nhất của Nga
Tàu tuần dương cỡ lớn Peter the Great
Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Yuri Dolgoruky
Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Danii Moskovsky
Tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy - Đô đốc Chabanenko và Đô đốc Levchenko
Tàu ngầm mang tên lửa chiến lược K-18 Karelia
Trực thăng Ka-52K hoạt động trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov
Tàu ngầm mang tên lửa hành trình lớp Antey, thuộc dự án 949A, có tên Orel
Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk
Tàu chống ngầm cỡ nhỏ Snezhnogorsk
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Novomoskovsk
Tàu chống ngầm Severomorsk