Khi "tiêm kích tàng hình J-20" Trung Quốc được chế tạo bởi nông dân

ANTD.VN - 3 nông dân độ tuổi ngoài 20 tị thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc quyết định chế tạo mô hình J-20 với kích thước y như thật. J-20 chính là máy bay thế hệ thứ 5 hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay.
Khi
J-20 xuất hiện đánh dấu Trung Quốc chính là quốc gia thứ 3 ra mắt loại máy bay thế hệ thứ 5 sau F-22, F-35 của Mỹ, Su-57 của Nga. Hiện nay sau Trung Quốc, Nhật Bản cũng đã cho ra mắt một sản phẩm cùng loại.
Khi
Với thiết kế cánh mũi, nhiều chuyên gia nghi ngờ J-20 được phát triển từ chính phiên bản MiG 1.44 dưới sự trợ giúp của Nga.
Khi
Trước đây chính Nga đã giúp Trung Quốc phát triển loại trực thăng tấn công hiện đại nhất của nước này là Z-10. Vì thế sự nghi ngờ này không phải không có cơ sở.
Khi
Chiến đấu cơ J-20 không những là niềm hứng thú không những cho quân đội Trung Quốc mà còn cho cả những người nông dân yêu kỹ thuật quân sự nước này. Mới đây Wan Li cùng hai người bạn đã quyết định chế tạo mô hình của J-20 với kích thước y như thật.
Khi
Chiếc "J-20" này có chi phí 200.000 nhân dân tệ (30.000 USD) và được hoàn thiện trong 14 tháng.
Khi
Cận cảnh Wan Li đang chế miệt mài chế tạo mô hình J-20.
Khi
Hai ống xả động cơ cũng được thiết kế khá tỉ mỉ cho giống thật nhất có thể.
Khi
Trọng lượng của chiếc máy bay J-20 mô hình này lên tới 5 tấn.
Khi
Lưới của ống phụt động cơ cũng được nhóm của Wan Li thiết kế. Ngoài ra, anh cho biết sẽ tiếp tục các dự án tương tự trong tương lai, có thể sắp tới sẽ là chiếc xe tăng Type 99 hiện đại nhất của quân đội Trung Quốc.
Khi
Khi
Khi
Khi
Khi
Khi
Khi
Khi
Khi